Mỹ thử nghiệm đạn xuyên giáp mới cho súng bộ binh

Lục quân Mỹ đang nghiệm thu đạn xuyên giáp XM1158 cỡ 7,62mm mới được phát triển, theo Cơ quan đánh giá hoạt động thử nghiệm (DOT&E) thuộc Lầu Năm Góc.

Đạn sẽ được thử nghiệm với nhiều mục tiêu và điều kiện bắn khác nhau ở cả trên thao trường và mô hình hóa trên máy tính để đánh giá các yếu tố như sơ tốc đầu đạn, đường đạn, khả năng xuyên giáp, sức chống chịu của đạn với môi trường tác chiến phức tạp...

Trước đây, Lục quân Mỹ cho rằng, việc dùng đạn nhỏ sẽ giảm được trọng lượng và mang lại lợi thế lớn khi chiến đấu. Tuy nhiên, việc xuất hiện các loại áo chống đạn mới đã buộc Lục quân Mỹ phải thay đổi suy nghĩ này.

Một viên đạn XM1158. Ảnh: US Army.

Việc sử dụng đạn 7,62mm như M80A1 và M993 đồng nghĩa với việc lực lượng này chuyển đổi sang các loại súng bộ binh mới. Đây là một bước cải tiến để họ loại biên các mẫu súng có tuổi thọ cao như M-16, M-16A1, M-16A2 hay M4 sử dụng đạn 5,56mm.

Thời gian qua, công nghệ áo giáp của thế giới ngày càng hoàn thiện đặt ra yêu cầu cho Lục quân Mỹ cần tiếp tục nâng cấp hỏa lực súng bộ binh.

Vào quý III-2015, lực lượng này đã trao hợp đồng nghiên cứu và phát triển đạn XM1158 cho 2 nhà thầu Picatinny Arsenal và Northrup Grumman Innovation Systems nhằm thay thế loại đạn M80A1 và M993 đang có trong biên chế.

Binh sĩ Mỹ huấn luyện với súng máy M240. Ảnh: US Army.

XM1158 là dòng đạn xuyên giáp nâng cao (ADVAP), khả năng sát thương được cải thiện hơn so với đạn M80A1 và M993 hiện tại. Nó tương thích với loạt súng máy M240, Mk-48 cũng như các dòng súng trường M110, Mk-17, Mk-14 và M14.

Lục quân Mỹ dự định sẽ kết thúc chương trình thử nghiệm, phê chuẩn hợp đồng sản xuất hàng loạt và đưa đạn vào trang bị trong năm tài khóa 2020 này. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng như Lục quân Mỹ không công bố thông số kỹ chiến thuật của đạn.

PHẠM HUY(theo Defence Blog)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/my-thu-nghiem-dan-xuyen-giap-moi-cho-sung-bo-binh-614648