Mỹ sẽ sử dụng tất cả các công cụ có sẵn để ứng phó với các hành vi thương mại của Trung Quốc

Ngày 1/3, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ sử dụng tất cả các công cụ có sẵn nhằm ứng phó với các hành vi thương mại chưa công bằng của Bắc Kinh khi tiến hành đánh giá toàn diện chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc.

Theo phía Mỹ, giải quyết thách thức Trung Quốc sẽ đòi hỏi một chiến lược toàn diện và một cách tiếp cận có hệ thống hơn. (Nguồn: Inside Trade)

Washington nhấn mạnh: “Chính phủ của Tổng thống Biden nhận thấy, các hành vi thương mại chưa công bằng của Trung Quốc gây tổn hại hại cho người lao động Mỹ, đe dọa lợi thế công nghệ của chúng ta, làm suy yếu khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của chúng ta và làm suy yếu lợi ích quốc gia của chúng ta".

Chính quyền Tổng thống Biden cho rằng, giải quyết thách thức Trung Quốc sẽ đòi hỏi một chiến lược toàn diện và một cách tiếp cận có hệ thống hơn.

Công bố chương trình nghị sự thương mại đầu tiên của mình, chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã cam kết sử dụng thuế quan và các công cụ khác để chống lại các hành vi thương mại bị cáo buộc không công bằng của Trung Quốc, bao gồm trợ cấp không công bằng cho các ngành công nghiệp được ưa chuộng và sử dụng lao động cưỡng bức.

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã đàm phán với Trung Quốc một thỏa thuận thương mại, theo đó kêu gọi Trung Quốc tăng mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ thêm 200 tỷ USD trong hai năm, mở cửa thị trường tài chính và giảm bớt áp lực buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-se-su-dung-tat-ca-cac-cong-cu-co-san-de-ung-pho-voi-cac-hanh-vi-thuong-mai-cua-trung-quoc-138108.html