Mỹ, Pháp thảo luận cứu trợ khẩn cấp cho Lebanon

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Emmanuel Macron đã bày tỏ đau buồn về tổn thất về người và tài sản ở Beirut, Lebanon.

Tổng thống Mỹ và Pháp ngày 07/08 đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp với các nước khác trong việc vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp cho Lebanon.

Quân nhân Mỹ xếp hàng viện trợ lên máy bay. Ảnh: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ

Thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Emmanuel Macron đã bày tỏ đau buồn về tổn thất về người và tài sản ở Beirut sau vụ nổ khiến 154 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương. Hai bên cũng đã thảo luận công tác phối hợp với các nước khác trong việc vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp tới Lebanon.

Pháp và một số nước đã triển khai cứu trợ khẩn cấp tới Lebanon bao gồm bác sỹ, hàng tấn thiết bị y tế và thực phẩm. Trong khi đó, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ ngày 07/08 cho biết sẽ hỗ trợ 15 triệu USD cứu trợ khẩn cấp cho Lebanon. Cơ quan này cũng cho biết đã yêu cầu quân đội Mỹ vận chuyển đủ thiết bị y tế và thuốc nhằm hỗ trợ 60.000 người dân Lebanon trong vòng 3 tháng./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-phap-thao-luan-cuu-tro-khan-cap-cho-liban-1080331.vov