Mỹ ngừng cấp thị thực cho đa số người Nga

Ngay cả trước khi Mỹ công bố ngừng cấp thị thực cho người Nga, việc xin thị thực cũng rất khó.

Điện Kremlin hôm 30/4 cáo buộc chính quyền Washington có hành vi gây leo thang căng thẳng sau khi sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết đang cắt giảm nhân viên và ngừng dịch vụ cấp thị thực cho đa số người Nga.

Đại sứ quán Mỹ tại Nga. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tin rằng hoạt động này cũng không ảnh hưởng mạnh mẽ lắm bởi từ hơn 1 năm nay, dịch vụ này cũng đã không hiệu quả.

Việc xin thị thực tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đã là điều "gần như không thể" vào năm 2020, do đó, những thay đổi trong hoạt động của sứ mệnh sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến quá trình nhận thức của người dân Nga.

"Tôi nghĩ rằng chỉ một số ít công dân Nga có thể nhận được thị thực tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow trong năm ngoái, hoặc có thể ít hơn. Những thị thực tiếp theo là gần như không thể xin được" - ông Peskov tiết lộ.

Thêm vào đó, ông Peskov nhấn mạnh rằng, cần tìm những nguyên nhân sâu xa của việc căng thẳng trong lĩnh vực lãnh sự giữa Nga và Mỹ xuất phát từ đâu thay vì nói Nga sẽ thiệt hại thế nào khi Mỹ gây ra căng thẳng như vậy.

“Nếu chúng ta tua lại chuỗi các bước không thân thiện này, sẽ thấy rõ ràng rằng tất cả đều do các hành động thiếu thân thiện của Mỹ gây ra” - ông Peskov nói.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow thông báo giảm hoạt động lãnh sự, và từ ngày 12/5 sẽ ngừng cấp thị thực phi ngoại giao cho hầu hết công dân Nga. Đại sứ quán Mỹ nói nhân lực của họ bị giảm vì bị phía Nga hạn chế thuê nhân viên địa phương.

Điều này có nghĩa là các công dân Nga, không phải là các nhà ngoại giao hay người tìm kiếm thẻ xanh, sẽ không thể nộp đơn xin cấp visa ở Nga để đến Mỹ đi du lịch hay vì các mục đích khác. Họ sẽ phải nộp đơn ở một quốc gia thứ ba nếu cần cấp visa đi Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga nói các lãnh sự quán Nga ở Mỹ vẫn có thể cấp visa trong vòng 10 ngày dù bị cắt giảm nhân viên ngoại giao. Đồng thời, Moscow cho biết không có gì ngăn Washington bổ sung nhân viên bằng cách tuyển công dân Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga nói chỉ tiêu số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại nước này là 455 người, nhưng hiện nay chỉ có 280 nhân viên. Do đó, Washington vẫn có thể tuyển thêm nhiều nhân viên ngoại giao.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nói Nga đã "mong đợi những điều tốt hơn" trong 100 ngày đầu tiên của Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Chính quyền ông Biden đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga hồi tháng trước vì can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020, tấn công mạng và "ăn hiếp" hàng xóm của Nga là Ukraine.

Moscow cũng đã thực hiện một loạt biện pháp trả đũa, đồng thời bác bỏ các cáo buộc của Mỹ.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-ngung-cap-thi-thuc-cho-da-so-nguoi-nga-3431468/