Mỹ mở rộng thêm 7 nước vào danh sách cấm nhập cảnh
Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/12 đã mở rộng lệnh cấm nhập cảnh với công dân từ 7 quốc gia với lý do ngăn chặn mối đe dọa với an ninh.
Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh "mở rộng và tăng cường biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những công dân từ những quốc gia tồn tại thiếu sót nghiêm trọng, dai dẳng và đã được xác nhận trong công tác sàng lọc, kiểm tra và chia sẻ thông tin, nhằm bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia và an toàn công cộng".

Mỹ mở rộng thêm 7 nước vào danh sách cấm nhập cảnh. Ảnh: Reuters
Trong tuyên bố, phía Mỹ nhấn mạnh rằng tỷ lệ công dân của một quốc gia ở lại Mỹ quá thời hạn visa là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá rủi ro an ninh và quyết định việc có áp đặt hay duy trì các hạn chế nhập cảnh. Tuy nhiên, yếu tố này không được xem xét một cách đơn lẻ, mà được đặt trong tổng thể các yếu tố khác như năng lực sàng lọc, kiểm tra lý lịch, chia sẻ thông tin, hiện diện của khủng bố và mức độ hợp tác trong việc tiếp nhận công dân bị trục xuất.
Theo đó, lệnh cấm sẽ áp dụng với Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan, Syria và những người có giấy tờ đi lại do chính quyền Palestine cấp. Sắc lệnh này đồng thời áp lệnh cấm hoàn toàn đối với người đến từ Lào và Sierra Leone, những quốc gia trước đó chỉ chịu hạn chế một phần.
Bên cạnh đó, Washington duy trì hạn chế một phần việc nhập cảnh đối với công dân đến từ Burundi, Cuba, Togo và Venezuela, sửa đổi các hạn chế áp dụng với Turkmenistan và áp đặt hạn chế một phần đối với công dân 15 quốc gia khác, chủ yếu tại châu Phi và Caribe.
Cũng theo tuyên bố, các biện pháp mới được áp dụng nhằm khuyến khích các quốc gia liên quan tăng cường hợp tác, giảm tỷ lệ lưu trú quá hạn, cải thiện quản lý danh tính và chia sẻ thông tin. Tổng thống Mỹ cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nếu không áp dụng các hạn chế này, việc cho phép nhập cảnh sẽ không kiểm soát và gây bất lợi cho an ninh quốc gia của Mỹ.













