Mỹ khẳng định cam kết phòng thủ 'sắt đá' với Hàn, Nhật trong các vụ va chạm với máy bay Nga, Trung

Ngày 23/7, Lầu Năm Góc đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Hàn Quốc và Nhật Bản trong phản ứng đối với các vụ va chạm với máy bay chiến đấu Nga và Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng nhiều máy bay quân sự của Nga đã xâm phạm không phận Hàn Quốc ngoài khơi bờ biển phía Đông hôm 23/7. (Nguồn: Kyodo)

Người Phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Dave Eastburn khẳng định: “Mỹ ủng hộ mạnh mẽ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản của chúng tôi và những phản ứng của họ trước các vụ xâm phạm không phận của máy bay Nga và Trung Quốc. Bộ Quốc phòng đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản về những vụ việc này, và sẽ tiếp tục giám sát các hoạt động khi họ liên hệ với những đồng nghiệp Nga và Trung Quốc qua các kênh ngoại giao”.

Ông Eastburn cũng khẳng định, cam kết phòng thủ của Mỹ với các đồng minh là luôn “sắt đá”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, 2 máy bay ném bom Nga và 2 máy bay ném bom Trung Quốc đã cùng tiến vào Vùng Nhận dạng Phòng không Hàn Quốc (KADIZ) vào sáng 23/7 ở khu vực đảo Dokdo, một hòn đảo Hàn Quốc chiếm đóng song Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima, khiến lực lượng Không quân nước này phải bắn hàng trăm phát súng cảnh cáo.

Hàn Quốc sau đó cũng đã triệu tập phó trưởng phái đoàn ngoại giao Nga tại Seoul, Maxim Volkov để bày tỏ "quan ngại", đồng thời "kêu gọi phía Nga giải thích, xin lỗi và thực thi các biện pháp để ngăn chặn những vụ việc tương tự".

Nga và Trung Quốc đã bác bỏ thông tin trên của Hàn Quốc. Trung Quốc cho rằng, Vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc không phải không phận của nước này và mọi quốc gia có quyền tự do di chuyển trong đó. Trong khi Nga cho rằng, các phi công Hàn Quốc không hề liên lạc với các máy bay ném bom Nga, thậm chí có các hành động nguy hiểm đe dọa máy bay nước này.

Nhật Bản cũng lên tiếng phản đối hành động của cả Nga và Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố, "chính Nhật Bản cần đưa ra hành động nhằm vào máy bay Nga đi vào không phận của Nhật Bản. Việc Hàn Quốc đưa ra các bước đi trong vấn đề này không phù hợp với lập trường của Nhật Bản". Động thái này tiếp tục dẫn đến những lời qua tiếng lại giữa hai nước đồng minh châu Á của Mỹ về vấn đề chủ quyền đối với hòn đảo Dokdo/Takeshima.

PV.

(theo Yonhap, Sputnik, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-khang-dinh-cam-ket-phong-thu-sat-da-voi-han-nhat-trong-cac-vu-va-cham-voi-may-bay-nga-trung-98094.html