Mỹ hối thúc Ukraine chốt kế hoạch hòa bình, Kiev lo ngại nhiều 'lằn ranh đỏ'
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép để Kiev sớm chấp thuận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất trong tháng này.
Theo Financial Times, Mỹ đặt ra các mốc thời gian đàm phán chặt chẽ và muốn Ukraine đồng ý với các điều khoản trước Lễ Tạ ơn.
Kiev thận trọng vì kế hoạch liên quan đến nhiều nhượng bộ lớn và còn gây lo ngại trong nội bộ châu Âu.
Bùi Mỹ Linh
Tin nóng
Hôm qua (28/3), trả lời phỏng vấn với RIA Novosti, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết hiện nước này không cần tiến hành đợt huy động quân sự mới và khẳng định có đủ lực lượng để đáp ứng các yêu cầu tác chiến.
Hơn 3.500 binh sĩ Mỹ, bao gồm tàu đổ bộ tấn công boong thông suốt USS Tripoli với khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ, đã đến Trung Đông.
Thông điệp 'hòa bình kiểu Trump' tại Hội nghị FII Miami 2026 không mang dáng dấp của chủ nghĩa hòa giải truyền thống. Đó là một học thuyết quyền lực kiểu mới, nơi nước Mỹ chủ động dùng sức mạnh quân sự để tái lập hòa bình thế giới theo cách của riêng mình.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phá hủy một kho chứa các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Dubai, nơi có 21 người Ukraine đang làm việc, ông Ebrahim Zolfaghari - người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết.
Sau khi Tiger Woods được tại ngoại, đối mặt với án phạt nặng, giới golf và truyền thông Mỹ đồng loạt kêu gọi 'ông ấy cần được giúp đỡ'.
Nam Long II Central Lake bước vào giai đoạn tăng tốc với chiến lược phân phối mở rộng và mục tiêu tăng trưởng rõ nét, mở ra kỳ vọng cho thị trường Cần Thơ năm 2026.
Tin mới
Mỹ và Israel vẻ như từ đầu đã không tính đến khả năng Iran chơi con chủ bài Hormuz nên giờ bị động, chưa tìm ra giải pháp
Ngày 29-3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát một vụ thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp.
Các sân bay Mỹ từng bước trở lại bình thường sau chỉ đạo của Donald Trump về chi trả lương cho lực lượng TSA, dù tình trạng ùn tắc và bế tắc ngân sách vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.
Thủ tướng Thái Lan đã xin lỗi vì giá nhiên liệu biến động, đồng thời công bố các chính sách năng lượng được điều chỉnh để đối phó khủng hoảng.
Pakistan đang nổi lên như một trung gian ngoại giao quan trọng trong nỗ lực giảm căng thẳng liên quan đến xung đột Trung Đông, khi nước này đăng cai các cuộc họp cấp cao với sự tham dự của đại diện Ả rập – xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tại thủ đô Islamabad.
Phát ngôn viên quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Yahya Saree, xác nhận nhóm phiến quân này đã thực hiện đợt tấn công thứ hai nhằm vào Israel.
KCNA cho biết ông Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ mới được nâng cấp làm bằng vật liệu sợi carbon tổng hợp, với lực đẩy tối đa đạt 2.500 kilonewton (kN).
Iran đồng ý cho phép 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội. Theo thỏa thuận, mỗi ngày sẽ có 2 tàu Pakistan đi qua eo biển này.














