Mỹ có ngán khi lá chắn tên lửa Trung Quốc lộ diện?

Dù được đánh giá có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo nhưng lá chắn tên lửa mới của Trung Quốc có thực sự khiến phương Tây lo ngại?

Trang National Interest vừa đăng tải một số ý kiến của các chiến lược gia nói về sức mạnh lá chắn tên lửa mới Trung Quốc đang âm thầm phát triển. Theo đó, vũ khí này có thể thực hiện những pha đánh chặn với tên lửa đạn đạo tầm xa.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Trung Quốc tuyên bố: "So với các tên lửa phòng không trước đây, hệ thống mới có tầm phát hiện mục tiêu xa hơn và sở hữu nhiều công nghệ hiện đại hơn. Điều này giúp Trung Quốc nằm trong số những quốc gia có khả năng thiết kế, sản xuất hệ thống phòng không có thể tấn công chính xác mục tiêu ở cách 1.000 km".

Dù vị quan chức này không tiết lộ cụ thể đó là hệ thống phòng thủ nào nhưng theo nhận định của chuyên gia Alicia Sanders-Zakre thuộc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, hệ thống này dường như là HQ-19, biến thể tối ưu cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo được phát triển từ tổ hợp phòng không HQ-9 chủ lực của Trung Quốc.

Chuyên gia Alicia Sanders-Zakre cho biết: "Trung Quốc đang phát triển lá chắn tên lửa đạn đạo mới có tên mã HQ-19. Tính tới tháng 5/2016, nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo có tầm bắn 3.000 km. Quả đạn HQ-19 sử dụng cơ chế diệt mục tiêu bằng động năng, có thể đánh trúng tên lửa đạn đạo hoặc vệ tinh ở quỹ đạo gần Trái Đất. HQ-19 có thể là bản nâng cấp lớn từ HQ-9".

Tuy nhiên, trái với nhận định của vị chuyên gia này, Tạp chí Global Security vừa có bài viết đánh giá về hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa đầy bí ẩn HQ-19 của Trung Quốc. Theo tờ báo này, HQ-19 chính là vũ khí trong 2 vụ thử nghiệm đánh chặn tên lửa tầm trung vào năm 2010 và 2013.

Global Security cho rằng, HQ-19 giống với tên lửa đánh chặn trên hạm SM-3 hoặc là THAAD, nó có khả năng đánh chặn mục tiêu ngoài tầng khí quyển.

Theo nguồn tin này, trước đây HQ-19 là định danh dành cho biến thể sao chép tên lửa phòng không S-400. Tuy nhiên có nhiều thông tin phủ nhận và cho rằng tên lửa này không liên quan đến S-400, Trung Quốc cũng từng xác nhận việc tham gia chương trình tên lửa S-400, nhưng vẫn chưa có được tên lửa này.

Căn cứ vào những tài liệu công khai năm 2000 của công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc đã đưa tên lửa HQ-19 vào trong kế hoạch phát triển khoa học công nghệ 863 và kế hoạch 5 năm của Trung Quốc.

Trong tài liệu này đề cập đến một số chi tiết, tên lửa có thể thực hiện đánh chặn trong hoặc ngoài tầng khí quyển, sử dụng công nghệ lực đẩy vector, khiến cho các nhà quan sát lúc đó cho rằng loại tên lửa này có thể giống với tên lửa THAAD của Mỹ.

Và dù chưa thể biết được năng lực thực sự của vũ khí này những rõ ràng nếu chúng được phát triển dựa trên nguyên mẫu THAAD thì sự nguy hiểm của HQ-19 là không thể xem nhẹ. Ảnh trong bài: Hệ thống HQ-9. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/my-co-ngan-khi-la-chan-ten-lua-trung-quoc-lo-dien-3362020/