Mỹ chính thức áp thuế cao ngất ngưởng với Ấn Độ

Mức thuế 50% đã bắt đầu áp dụng từ hôm nay (27/8) đối với nhiều mặt hàng Ấn Độ - gấp đôi mức thuế trước đó - trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trừng phạt New Delhi vì tiếp tục mua dầu từ Nga.

Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ do mua dầu Nga. (Nguồn: CNN)

Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ do mua dầu Nga. (Nguồn: CNN)

Động thái này nằm trong chiến dịch của ông Trump nhằm gia tăng sức ép để chấm dứt xung đột tại Ukraine, khi doanh thu từ dầu mỏ được coi là nguồn tài chính chủ chốt của xứ bạch dương.

Tuy nhiên, các lĩnh vực có thể bị tác động riêng biệt như dược phẩm và chip máy tính vẫn được miễn trừ thuế.

Giới phân tích cảnh báo, mức thuế ngất ngưởng này có thể khiến Ấn Độ, nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới, suy giảm xuất khẩu sang thị trường Mỹ - vốn là đối tác xuất khẩu lớn nhất của nước này.

Ông Ajay Srivastava, nhà sáng lập Viện nghiên cứu Sáng kiến thương mại toàn cầu có trụ sở tại New Delhi nhận định: "Đây là một cú sốc chiến lược, gây nguy cơ thất nghiệp tại các trung tâm xuất khẩu và làm suy yếu vai trò của quốc gia Nam Á trong chuỗi giá trị toàn cầu".

Dù tác động từ mức thuế "khủng" lên hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ là đáng kể, song kinh tế nước này vốn phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu trong nước (chiếm khoảng 60% Tổng sản phẩm quốc nội), nên ảnh hưởng có thể được giảm nhẹ.

Một số lĩnh vực xuất khẩu chủ chốt của quốc gia Nam Á như điện tử và dược phẩm sẽ được miễn trừ, giúp bảo vệ phần nào đầu tư lớn của các tập đoàn như Apple.

(theo Bloomberg)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-chinh-thuc-ap-thue-cao-ngat-nguong-voi-an-do-325795.html