Mỹ bắt tay vào 'Chương trình thống trị trên không thế hệ mới', lộ thông tin ban đầu về thứ vũ khí tuyệt mật
Ngày 22/9, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng David Allvin, cho biết, Boeing bắt đầu chế tạo tiêm kích cơ F-47, với chuyến bay thử dự kiến diễn ra vào năm 2028.

Tiêm kích F-47, trước đây được biết đến với tên gọi Chương trình thống trị trên không thế hệ mới (NGAD), được thiết kế để thay thế F-22 Raptor. (Nguồn: Không quân Mỹ)
Theo hãng tin Yahoo News, phát biểu tại Hội nghị Không gian, không quân và an ninh mạng, ông Allvin cho biết, nhóm của Boeing đã nhanh chóng triển khai sản xuất tiêm kích thế hệ thứ 6 này sau khi được lựa chọn hồi tháng 3.
Tướng Mỹ nói rõ: “Đây là nền tảng, cùng với các hệ thống đi kèm, sẽ bảo đảm ưu thế trên không trong tương lai. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi công bố về F-47, họ đã bắt đầu chế tạo chiếc đầu tiên. Chúng ta sẵn sàng tăng tốc. Chúng ta buộc phải tăng tốc”.
F-47, trước đây được biết đến với tên gọi Chương trình thống trị trên không thế hệ mới (NGAD), được thiết kế để thay thế F-22 Raptor.
Ít thông tin được tiết lộ về mẫu máy bay tuyệt mật này, song nó được cho là sẽ sở hữu khả năng tàng hình tối tân, trang bị vũ khí và động cơ hiện đại, đồng thời có thể phối hợp tác chiến với các thiết bị bay không người lái đồng hành.
Hồi tháng 5, ông Allvin từng đăng tải đồ họa cho biết, F-47 sẽ có bán kính chiến đấu hơn 1.852 km và tốc độ vượt Mach 2, tương đương hơn 2.400km/giờ. Ông cũng cho hay, Không quân Mỹ dự kiến mua ít nhất 185 chiếc F-47, tương đương hoặc nhiều hơn quy mô đội F-22 hiện có.