Mỹ: Bạo loạn sau vụ cảnh sát bắn người da mầu

Truyền thông Mỹ đưa tin, ít nhất hai người chết, trong vụ bạo loạn mới nhất tại thành phố Ke-nô-sa thuộc bang Uy-xcôn-xin của Mỹ. Các cuộc biểu tình kéo theo bạo loạn liên tiếp xảy ra trong ba ngày qua, sau vụ cảnh sát bắn một thanh niên da mầu bị thương hôm 23-8 tại thành phố này. Trước đó, cảnh sát không giải thích nguyên nhân dẫn tới hành động nổ súng khiến thanh niên da mầu bị thương, chỉ cho biết cơ quan tư pháp bang Uy-xcôn-xin đang điều tra vụ việc.

Truyền thông Mỹ đưa tin, ít nhất hai người chết, trong vụ bạo loạn mới nhất tại thành phố Ke-nô-sa thuộc bang Uy-xcôn-xin của Mỹ. Các cuộc biểu tình kéo theo bạo loạn liên tiếp xảy ra trong ba ngày qua, sau vụ cảnh sát bắn một thanh niên da mầu bị thương hôm 23-8 tại thành phố này. Trước đó, cảnh sát không giải thích nguyên nhân dẫn tới hành động nổ súng khiến thanh niên da mầu bị thương, chỉ cho biết cơ quan tư pháp bang Uy-xcôn-xin đang điều tra vụ việc.

Pa-ki-xtan: Ủng hộ hòa bình Áp-ga-ni-xtan

Trong cuộc gặp các đại diện lực lượng Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan, Bộ trưởng Ngoại giao Pa-ki-xtan M.Cu-rê-si khẳng định lập trường của I-xla-ma-bát cho rằng, không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết xung đột và hòa giải chính trị là con đường duy nhất tại Áp-ga-ni-xtan. Bộ trưởng Cu-rê-si nhấn mạnh tầm quan trọng phải thực thi thỏa thuận giữa Ta-li-ban và Mỹ, mở đường cho các cuộc đối thoại nội bộ Áp-ga-ni-xtan, đồng thời kêu gọi Ta-li-ban sớm khởi động đàm phán hòa bình với chính quyền Ca-bun.

Y-ê-men: Đàm phán chia sẻ quyền lực đổ vỡ

Hội đồng chuyển tiếp miền nam (STC) tại Y-ê-men tuyên bố, lực lượng ly khai đã ngừng tham gia các cuộc tham vấn về một thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại miền nam Y-ê-men, do A-rập Xê-út làm trung gian và được gọi là Thỏa thuận Ri-i-át. STC đưa ra lý do rút khỏi đàm phán, như các dịch vụ công tại miền nam đã sụp đổ, các lực lượng của chính phủ leo thang hoạt động quân sự tại tỉnh A-bi-an. Thỏa thuận thành lập “chính phủ kỹ trị” đã được ký, song đàm phán về ổn định tình hình tại miền nam Y-ê-men vẫn ngưng trệ.

Ma-li: Mất tư cách thành viên OIF

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với chính quyền quân sự tại Ma-li, ngày 25-8, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tuyên bố đình chỉ tư cách thành viên của nước này. Tuy nhiên, OIF khẳng định duy trì các hoạt động hợp tác có thể nhằm hỗ trợ người dân và tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Ma-li. Quyết định của OIF được đưa ra một ngày sau khi phái đoàn Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) và chính quyền quân sự Ma-li không đạt thỏa thuận nào.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/my-bao-loan-sau-vu-canh-sat-ban-nguoi-da-mau-614467/