Tính đến trưa nay (20/7), mưa lũ khiến 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương, thiệt hại tài sản lên gần 443 tỷ đồng, tăng mạnh tại Lai Châu và Sơn La.
Ba ngày sau trận lũ quét ở xã Mường Than (Lai Châu), nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin người thân mất tích. Giữa đống đổ nát, những cuộc tìm kiếm vẫn được nối dài với hy vọng mong manh đưa người thân trở về.
Trưa 20/7, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 trong số 4 nạn nhân mất tích do trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Ngày 20/7, Đoàn công tác xã Mường Kim do đồng chí Nguyễn Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ xã Mường Than khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo báo cáo mới nhất của Đội công tác Trường Trung cấp 24 Biên phòng, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trong số 4 nạn nhân mất tích sau trận lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Sáng 20/7, toàn bộ 6 chó nghiệp vụ được triển khai tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại tại hiện trường và dọc tuyến suối về phía hạ nguồn.
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm bố trí nơi ở an toàn cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Than. Đây là giải pháp trước mắt để ổn định đời sống người dân sau đợt thiên tai đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa tháng 7, đồng thời từng bước triển khai phương án tái định cư lâu dài cho các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao.
Tỉnh Lai Châu đã quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khu tái định cư nhằm bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.
Sau hơn 2 ngày khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, chiều 19/7, Quốc lộ 32 qua xã Mường Than đã thông tuyến, góp phần nối lại giao thông.
Tỉnh Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân vùng lũ và bố trí trước mắt 116 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở, khôi phục hạ tầng, sắp xếp dân cư đến nơi an toàn.
Do hậu quả nghiêm trọng lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Than, UBND tỉnh Lai Châu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân mất nhà, với tổng kinh phí dự kiến 19 tỷ đồng.
Sau trận lũ quét ở LAI CHÂU, nhiều ô tô bị cuốn trôi và hư hỏng nặng. Những chiếc xe biến dạng nằm chôn sâu trong bùn đất, gây khó khăn cho việc trục vớt. Hàng loạt xe máy cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng tìm hiểu về thiệt hại nặng nề này.
Tính đến ngày 20/7/2026, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, trong đó xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Tính đến ngày 20/7/2026, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, trong đó xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Ngày 19/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.
Tính đến ngày 20/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, trong đó xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Sáng 19/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Đoàn công tác đã đến thăm các điểm bị ảnh hưởng do trận lũ vừa qua tại Mường Than, tỉnh Lai Châu.
3 ngày sau trận lũ quét ở bản Chít (Lai Châu), gia đình bà Nguyễn Thị Mai lập bàn thờ tạm trên ngôi nhà chỉ còn trơ nền, mòn mỏi chờ phép màu đưa người thân trở về.
Ngay trong đêm nhận tin lũ quét tàn phá xã Mường Than (Lai Châu), Chủ tịch UBND xã Mường Khoa cùng cán bộ vượt đường sạt lở đến điểm sơ tán hỗ trợ người dân. Sáng hôm sau, ông tiếp tục cùng bà con nấu gần 800 suất cơm nóng, tiếp sức cho những gia đình vừa mất nhà cửa sau thiên tai.
Ba ngày qua, giữa tâm lũ quét Mường Than, người dân và lực lượng chức năng không thể quên hình ảnh người đàn ông gầy gò lái máy cày san gạt đường, chở hàng cứu trợ và đưa lực lượng cứu hộ vượt suối tiếp cận người mắc kẹt.
Tỉnh Lai Châu đề xuất Trung ương ưu tiên hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai trong thời gian đầu để ổn định đời sống nhân dân khắc phục khẩn cấp với tổng kinh phí đề nghị bố trí là 116 tỷ đồng.
Chỉ ít ngày trước, nơi đây vẫn là bản làng thanh bình bên những thửa ruộng bậc thang. Thế nhưng, sau trận lũ quét lịch sử, khung cảnh đã đổi thay. Giữa những mất mát và bộn bề khó khăn, người dân xã Mường Than đang từng ngày gắng sức, bắt tay khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Sau lũ quét ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, xây khu tái định cư khoảng 19 tỷ đồng cho 24 hộ dân mất nhà.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ký Quyết định về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp 'Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than'.
Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc bàn giao mặt bằng và khởi công công trình từ ngày 20/7/2026 tại địa điểm xây dựng ở xã Mường Than.
Ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.
Sau khi cơn lũ dữ trên địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đi qua, các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân, điện lực,... không quản ngại khó khăn hiểm nguy nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.
Sáng 19/7, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Mường Than (Lai Châu). Tại đây, Thứ trưởng yêu cầu địa phương ưu tiên tìm kiếm người mất tích, bảo đảm đời sống người dân và khẩn trương khôi phục các công trình thiết yếu.
Ngày 19/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1517/QĐ-UBND về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Lũ quét tại xã Mường Than, Lai Châu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng nỗ lực cứu hộ, hỗ trợ người dân vượt qua mất mát.
Ngày 19-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi người dân và các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Sau hơn 2 ngày nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, đến khoảng 14 giờ ngày 19/7, lực lượng chức năng đã cho thông xe tạm thời đối với các phương tiện có tải trọng dưới 3,5 tấn trên Quốc lộ 32, đoạn Km354 qua bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Sau lũ dữ, Mường Than vẫn còn ngổn ngang bùn đất và mất mát, nhưng sự chung sức của lực lượng cứu hộ cùng những tấm lòng từ khắp mọi miền đang tiếp thêm niềm tin để người dân sớm tái thiết cuộc sống.
Sau khi khẩn trương dọn dẹp bùn đất, cây cối do lũ quét gây ra, lực lượng chức năng đã tổ chức thông xe tạm thời trên Quốc lộ 32 qua xã Mường Than (Lai Châu) và tiếp tục xử lý các điểm sạt lở.
Giữa tâm lũ Mường Than, anh Phan Văn Hoan (ở Lai Châu) lái chiếc máy cày của gia đình mở đường, chở lực lượng cứu hộ và hỗ trợ người dân vượt vùng nước xiết.
Sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, Quốc lộ 32 qua xã Mường Than (Lai Châu) đã được thông xe tạm thời đối với phương tiện dưới 3,5 tấn, giao thông vẫn được kiểm soát chặt.
Những ngày qua, lũ dữ đổ về xã Mường Than (Lai Châu) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong hoàn cảnh khó khăn này, đồng bào lại hướng về Mường Than, hỗ trợ bà con vùng lũ vơi bớt phần nào mất mát, đau thương, vực dậy để tiếp tục ổn định cuộc sống.
Kiểm tra vùng lũ Mường Than (Lai Châu), Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu khẩn trương tìm người mất tích, dựng nhà tạm và đề xuất khu tái định cư khoảng 200 hộ để ổn định cuộc sống người dân.
Ngày 19-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi người dân và các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ngày 17/7, trên địa bàn xã Mường Than (Lai Châu) xảy ra lũ quét, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Mưa lũ đã làm bốn người tử vong, bốn người mất tích và 8 người bị thương.
Chiều nay (19/7), Quốc lộ 32 qua địa phận xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã thông xe. Về tái thiết đời sống Nhân dân, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thống nhất để tỉnh đề xuất Chính phủ hỗ trợ xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ.
Trước những thiệt hại to lớn của đồng bào xã Mường Than, Lai Châu, các lực lượng cứu hộ vẫn đang gồng mình giúp bà con khắc phục hậu quả, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lai Châu, đồng bào khắp mọi miền cũng đang hướng về tâm lũ, những chuyến hàng cứu trợ được mang đến nhằm chia sẻ bớt khó khăn với bà con.
Ngày 19-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng do trận lũ vừa qua tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Ngày 19-7, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý khu tái định cư quy mô 200 hộ dân là tương đối lớn nên trong trường hợp tỉnh Lai Châu "không đáp ứng được" thì đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến triển khai.
Sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều sườn núi ở xã Mường Than (Lai Châu) xuất hiện những vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.
Ngày 19/7, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Kiều Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Mường Than. Cùng đi với đoàn có đồng chí Bùi Việt Cường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Ngày 19/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại xã Mường Than.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thăm hỏi, động viên và làm việc tại khu vực thiên tai Mường Than, Lai Châu.
Trong đêm mưa lũ, Chủ tịch một xã ở Lai Châu đã có mặt tại điểm sơ tán của người dân vùng nguy cơ sạt lở, trực tiếp nấu mì và hỗ trợ bà con vượt qua thời khắc khó khăn.
Để khắc phục hậu quả lũ quét, UBND tỉnh Lai Châu huy động hơn 700 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực, chính quyền và người dân địa phương; các địa phương lân cận tập trung cứu hộ giúp bà con khắc phục hậu quả của trận lũ.
Ngày 18/7/2026, tại tâm lũ Mường Than, tỉnh Lai Châu, các lực lượng chức năng đang khẩn trương kiếm tìm nạn nhân; điều chó nghiệp vụ đến hiện trường để thực hiện cứu hộ cứu nạn.
Đến sáng 19/7, nước lũ trên cánh đồng Mường Than, Lai Châu đã rút dần. Tuy nhiên, một vết nứt lớn xuất hiện tại ngọn núi ngay phía trên khu dân cư có hơn 200 hộ.
Trường Trung cấp 24 Biên phòng điều động thêm 4 chó nghiệp vụ đến bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu), tham gia tìm kiếm những người còn mất tích sau lũ quét.
Hai ngày qua, giữa mưa lớn, bùn đất và nguy cơ sạt lở, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng các lực lượng chức năng không quản hiểm nguy, khẩn trương có mặt tại các điểm xung yếu ở Lai Châu, Sơn La, Lào Cai để sơ tán người dân, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Trước nguy cơ sạt lở và lũ quét, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã hoàn thành di dời khẩn cấp 219 hộ với 1.256 nhân khẩu tại bản Noong Thăng đến nơi an toàn, bảo vệ tính mạng người dân.
Mưa lớn cực đoan trên địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá. Theo ước tính ban đầu, thiên tai đã làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng tại xã Mường Than lũ cuốn trôi khoảng 120 tỷ đồng.
Hai ngày qua, giữa mưa lớn, bùn đất và nguy cơ sạt lở, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng các lực lượng chức năng không quản hiểm nguy, khẩn trương có mặt tại các điểm xung yếu ở Lai Châu, Sơn La, Lào Cai để sơ tán người dân, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Sau trận lũ lịch sử, những quả đồi ở xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) xuất hiện những vết sạt trượt nham nhở, ở dưới trung tâm xã là cảnh tượng nhà cửa tan hoang do lũ càn quét.
Mấy ngày qua, mưa lớn kéo dài ở tỉnh Lai Châu gây lũ ống, lũ quét ở nhiều khu vực, đặc biệt tại xã Mường Than khiến nhiều người dân thiệt mạng và mất tích. Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các lực lượng cứu nạn vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường, dầm mình trong dòng nước dữ, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích, níu giữ hy vọng cho các gia đình đang thấp thỏm chờ tin. Ngày 18/7, Cảnh sát CNCH Công an tỉnh đã tiếp cận, giải cứu an toàn 4 người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ, tại xã Mường Than. Bất chấp nước lũ chảy xiết, địa hình bị chia cắt, các tổ công tác đã vượt nhiều điểm ngập sâu để tiếp cận vị trí các nạn nhân.
Đã hai ngày trôi qua sau khi cơn lũ kinh hoàng quét qua các bản Chít, Nậm Sáng và một số bản lân cận của xã Mường Than (Lai Châu). Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu, Công an Lai Châu, chính quyền địa phương... vẫn đang gồng mình khắc phục sự cố nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Chiều 18-7, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã có mặt tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ và động viên cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân vượt qua khó khăn sau mưa lũ. Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.
Chiều 18/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã khẩn trương điều động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Khi đến hiện trường các tổ công tác của đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động, di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
Sau nhiều ngày mưa lũ, sáng 18/7 bầu trời Mường Than (Lai Châu) đã hửng sáng, nước suối rút dần. Trong khung cảnh ngổn ngang sau thiên tai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ vẫn chạy đua với thời gian tìm kiếm những người còn mất tích.