Mường La xúc tiến thương mại nông sản

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nông sản là một trong những giải pháp quan trọng được huyện Mường La đã và đang tích cực thực hiện, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển.

Nhân dân xã Mường Bú (Mường La) kiểm tra chất lượng chuối xuất khẩu.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về trồng cây ăn quả trên đất dốc, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu của từng vùng, huyện đã hướng dẫn nhân dân trồng, chăm sóc, cải tạo vườn tạp và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tổ chức cho các hộ dân, thành viên các HTX đi tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng cây ăn quả theo quy trình VietGAP, quy trình sản xuất an toàn để áp dụng vào sản xuất. Huyện hiện có 4.968 ha cây ăn quả các loại, trong đó gần 4.000 ha đã cho thu hoạch, sản lượng quả tươi đạt trên 20.000 tấn/năm. Riêng các xã vùng cao có 2.229 ha cây sơn tra, sản lượng khoảng 8.500 tấn quả/năm.

Năm 2020, huyện Mường La đã hỗ trợ 4 chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, với tổng số 5,8 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới. Trong đó, 2 chuỗi xoài 183,5 ha, 1 chuỗi mận 128 ha và 1 chuỗi sơn tra 59,4 ha. Đồng thời, hỗ trợ 300 triệu đồng theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/2/2020 của HĐND tỉnh cho HTX Đảo Ngọc và HTX nông nghiệp Bắc Sơn mua bao bì đóng gói sản phẩm đi tiêu thụ (100 triệu đồng/HTX) và hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên phương tiện thông tin đại chúng cho HTX Đoàn Kết và HTX nông nghiệp Mường Bú (50 triệu đồng/HTX). Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại cây xoài đến khi thu hoạch, bao gồm cả kỹ thuật bao trái tại bản Hua Nặm và bản Hốc (xã Nặm Păm) cho 100 lượt nông dân.

Ông Vũ Đăng Kế, Giám đốc HTX nông nghiệp Mường Bú thông tin: HTX có 28 ha xoài, 12 ha nhãn,5 ha mít, 20 ha táo đại… Năm 2020, được huyện hỗ trợ kinh phí tuyên truyền quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, HTX đã xuất bán trên 500 tấn quả các loại, trong đó 200 tấn xoài sang thị trường Trung Quốc. Năm nay, HTX tiếp tục hướng dẫn các thành viên áp dụng các quy trình sản xuất sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại nông sản tổ chức trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh bạn để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, cũng như xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Đến thời điểm hiện tại, Mường La đã có 7 hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận VietGAP, gồm: Hưng Thịnh; Đoàn Kết; Phúc Sơn; Nông nghiệp Bắc Sơn; Nông nghiệp công nghệ cao; Nông nghiệp Mường Bú; Đảo Ngọc. Hai HTX Hưng Thịnh và Đoàn Kết được cấp 4 mã số vùng trồng, với 57 ha xoài và nhãn. Đặc biệt, đã hình thành 7 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm (2 chuỗi cây sơn tra; 2 chuỗi cây mận; 3 chuỗi cây xoài). Nhờ chất lượng đạt cao, sản phẩm quả tươi của huyện được thị trường trong nước chấp nhận và bán tại các chuỗi siêu thị: BigC; Vincom; VinMart… Năm 2020, huyện đã xuất khẩu 3.188 tấn quả các loại sang thị trường Trung Quốc, trong đó 1.188 tấn xoài và 2.000 tấn chuối.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, HTX, tìm hiểu nhu cầu thị trường, giá cả, tìm kiếm đối tác kết nối xuất khẩu các sản phẩm nông sản để các doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân trong huyện xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Năm nay, huyện dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 1.100 tấn xoài, 20 tấn nhãn, 2.300 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản các sản phẩm rau, củ, quả để chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu; duy trì, bảo quản, kéo dài thời gian thu hoạch, thời gian tham gia xuất khẩu; hướng dẫn các HTX xây dựng kho sơ chế, bảo quản sản phẩm nông sản. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật, quy trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản, quản lý chất lượng nông sản phục vụ xây dựng, phát triển và hoàn thiện các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX thiết kế mẫu mã, bao bì để quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên thị trường nước ngoài... Theo kế hoạch, năm nay, huyện sẽ tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp an toàn và văn hóa tiêu biểu tại thị trấn Ít Ong, với tổng số 30 gian hàng của các xã, thị trấn trong huyện và mời một số doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện tham gia.

Tiếp tục hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP, quy trình sản xuất an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cùng loại trên thị trường; tăng cường quảng bá giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương trên thị trường trong nước và nước ngoài, Mường La đã và đang tạo động lực cho nông dân phát triển nông nghiệp bền vững.

Hồng Luận

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/muong-la-xuc-tien-thuong-mai-nong-san-39345