Bốn người tại tỉnh Lào Cai được coi là mất tích trước đó đã trở về. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống Thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sáng 15-9, con số người chết và mất tích do bão số 3, mưa lũ, sạt lở đất giảm từ 352 xuống 348 người (281 người chết, 67 người mất tích).
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo báo cáo của các địa phương đến 17h ngày 14.9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão đã khiến 352 người tử vong và mất tích (276 người chết, 76 người mất tích).
Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai ( Bộ NN-PTNT), tính 17 giờ ngày 14-9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 352 người chết, mất tích (276 người chết, 76 người mất tích).
Tính đến17h ngày 14/9, đã có 276 người chết và 76 người mất tích do bão số 3, lũ cuốn, sạt lở đất, sập cầu tại 18 tỉnh, thành phố.
Mưa đã ngớt, lũ trên các sông đang xuống dần, nhưng trận mưa lũ lịch sử trong những ngày qua đã để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với các tỉnh, thành Bắc Bộ. Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy khung cảnh Bắc Bộ tan hoang, 'thương tích' đầy mình, sẽ cần rất nhiều thời gian để 'chữa lành'. Điều đáng trân quý là trong hoạn nạn, nghĩa cử đồng bào đã được khơi lên để đồng bào cả nước sát cánh cùng lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp chạy đua với thời gian ứng cứu dân và khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra.
Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, đến 8h ngày 14/9, bão số 3 và mưa lũ đã làm 345 người chết, mất tích.
Thống kê tới sáng 13.9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão đã khiến 345 người chết và mất tích, 1.908 người bị thương, gần 170.000 căn nhà hư hỏng trên địa bàn các tỉnh/thành phố.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) vừa cập nhật số liệu báo cáo đến sáng 14/9, tình hình thiệt hại do mưa bão và lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ tiếp tục gia tăng ở mức kỷ lục.
Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 6 giờ ngày 14/9, bão số 3 và mưa lũ đã làm 2.253 người thương vong và mất tích. Trong số đó có 262 người tử vong, 83 người mất tích và 1.908 người bị thương.
NLĐO) - Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ NN-PTNT, thống kê từ các địa phương đến 8 giờ ngày 14-9, số người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ đã tăng lên 345 người.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính đến 8 giờ sáng ngày 14-9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 345 người chết, mất tích (262 người chết, 83 người mất tích).
Tính đến 06h00 ngày 14-9, số người chết và mất tích do thiên tai ở các tỉnh miền Bắc là 345 người.
Tính đến 8h ngày 14/9, bão số 3 và mưa lũ đã làm 345 người chết và mất tích; 168.253 nhà bị hư hỏng và 73.248 nhà bị ngập; 183.394ha lúa bị ngập úng, thiệt hại.
Cập nhật số liệu báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đến sáng 14-9, tình hình thiệt hại do mưa bão và lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ tiếp tục gia tăng ở mức kỷ lục.
Bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại to lớn cho khu vực Bắc Bộ. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), tính đến 17h ngày 13/9/2024, cả nước ghi nhận 336 người chết, mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 3.