Một sân chơi sáng tạo của thầy trò mê công nghệ

'Ba con hay đi nhậu, có cách nào giúp khóa xe ba con lại?' - Một câu nói bâng quơ của một một học sinh đã trở thánh ý tưởng thiết kế một thiết bị thông minh, giúp thầy trò mê công nghệ dành được giải cao tại cuộc thi sáng tạo ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền giáo dục An toàn giao thông năm 2020.

Thầy Nguyễn Đình Phụng - giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng, Quận Gò Vấp, TPHCM đã sáng tạo sản phẩm “Khóa thông minh trên xe máy”.

Tại Cuộc thi Sáng tạo ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông năm 2020, do Cục công tác phía nam - Bộ KH và CN kết hợp với Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ tổ chức, chiếc “khóa thông minh trên xe máy” có kích thước 7x10cm của thầy trò Trường THCS Lý Tự Trọng (Quận Gò Vấp, TP HCM) đã thật sự gây ấn tượng cho ban tổ chức và giới đam mê công nghệ vì những giá trị thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay. Đặc biệt là tính hữu ích nhất định trước tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông như hiện nay.

Chiếc “khóa thông minh trên xe máy” dành được giải Nhì cuộc thi năm nay ra đời ở một sân chơi công nghệ do thầy giáo Nguyễn Đình Phụng và các học trò Trường THCS Lý Tự Trọng đam mê công nghệ thông tin, công nghệ lập trình.

Thầy Nguyễn Đình Phụng (SN:1988, giáo viên bộ môn tin học) chia sẻ, tốt nghiệp Trường đại học công nghệ TP HCM - Hutech, về giảng dạy môn tin học tại Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp. Tại đây, tôi đã bắt gặp nhiều học sinh có cùng niềm đam mê công nghệ lập trình và đa số phụ huynh không những xem trọng môn tin học mà con xem đây là sân chơi rất bổ ích cho con em mình. Vì vậy, tôi phải suy nghĩ rất nhiều để làm sao các em có được trải nghiệm về công nghệ thông tin - lập trình để các em được thỏa trí.

Để làm được điều này, bản thân cũng phải làm gương bằng công trình, thành tích cụ thể. Như trong năm 2014, thầy Nguyễn Đình Phụng đạt danh hiệu vô địch lập trình Game toàn quốc do FPT tổ chức, năm 2015 làm đại diện miền Nam ra Hà Nội thi lập trình…

Sản phẩm đã đoạt giải nhì cuộc thi.

“Bản thân không giỏi lập trình, nhưng trong lúc dạy học cũng là lúc mình học chung với các em thì cả thầy lẫn trò học được nhiều điều hơn. Và đây cũng là cách để giảng dạy cho học sinh của mình hiệu quả hơn” - Thầy Phụng chia sẻ.

Đề cập đến sản phẩm đạt giải cao và thật sự gây ấn tượng tại cuộc thi sáng tạo ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông năm 2020 vừa qua, thầy Nguyễn Đình Phụng chia sẻ, trong quá trình dạy học, tôi thường hay lắng nghe tâm tư, nguyện vọng hay ý kiến rất học trò của các học sinh của mình về mọi vấn đề trong đời sống xã hội.

Và một hôm, có một học sinh than: “Ba con hay đi nhậu, có cách nào giúp khóa xe ba con lại” và thầy trò cùng ngồi lại bàn với nhau hướng giải quyết và đương nhiên là dựa trên nền tảng công nghệ. Theo đó, chiếc khóa thông minh gắn trên kính xe máy của những người hay đi ăn nhậu ra đời.

Với phương thức hoạt động giống như khóa chống trộm thì học sinh có thể lập trình làm được nên từ đó đưa ra ý tưởng thiết kế một thiết bị “khóa thông minh trên xe máy” có kích thước 7x10cm, được gắn bên tay phải dưới kính chiếu hậu. Thiết bị cảm biến nồng độ cồn trong không khí, không phải nồng độ cồn trong máu nên người sử dụng phải tự ý thức thổi nồng độ cồn, đây là ý tưởng hay nhưng không khó thực hiện.

Nói về dự định sắp tới, thầy Phụng trăn trở, hiện tại ở trường thầy cũng đang quản lý một câu lạc bộ Robot. Tuy nhiên, học sinh chỉ lắp ráp những thứ có sẵn nên chưa phát huy hơn được. Vì vậy thầy Nguyễn Đình Phụng mong rằng, ngoài việc học tin học, nên chăng cho các em trải nghiệm thêm công nghệ lập trình, và từ đó cho các em cảm nhận được máy móc có cảm biến và như thế sẽ dạy được cho các em học sinh vận dụng được công nghệ lập trình vào thực tế cuộc sống.

Với việc làm của Thầy trò và mong muốn của Thầy Nguyễn Đình Phụng về ứng dụng công nghệ lập trình đối với các em học sinh được lan tỏa sâu rộng hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và nhiều hơn của xã hội.

Tấn Quang-Thanh Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/mot-san-choi-sang-tao-cua-thay-tro-me-cong-nghe-d130675.html