Một bang của Mỹ vừa ra luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi dùng mạng xã hội

Bang Florida (Mỹ) vừa ban hành luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi có tài khoản mạng xã hội nhằm bảo vệ giới trẻ khỏi những rủi ro ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần.

Theo CNN, ngày 25/3, Thống đốc bang Florida của Mỹ, ông Ron DeSantis đã ký ban hành luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội. Luật mới, có tên gọi là HB 3, cũng yêu cầu trẻ em từ 14 - 16 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ mới được sở hữu tài khoản mạng xã hội.

Thống đốc bang Florida của Mỹ, ông Ron DeSantis đã ký ban hành luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Ngoài ra, luật cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội sử dụng hệ thống đánh giá của bên thứ ba để sàng lọc những người chưa đủ tuổi lập tài khoản. Luật có hiệu lực từ tháng 1/2025.

Nhiều ý kiến cho rằng luật này sẽ ngăn chặn những tác động có hại của mạng xã hội đối với sức khỏe của trẻ em sử dụng các nền tảng đó quá mức và có thể gặp phải tình trạng lo lắng, trầm cảm và các bệnh tâm thần khác.

Trong một thông báo, Thống đốc bang Florida DeSantis cho rằng, mạng xã hội gây tác hại đối với trẻ em theo nhiều cách khác nhau nếu không có sự kiểm soát của phụ huynh. HB 3 sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để cha mẹ có thể bảo vệ con em mình khi sử dụng mạng xã hội.

Tuy nhiên, một số người lại phản ứng trái chiều cho rằng luật mới vi phạm các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Trước đó, vào tháng 3/2023, Thống đốc bang Utah, ông Spencer Cox, đã ký dự luật yêu cầu sự cho phép rõ ràng của cha mẹ đối với bất kỳ người dùng nào dưới 18 tuổi để sử dụng các nền tảng như TikTok, Instagram và Facebook… đưa Utah trở thành bang đầu tiên của Mỹ áp dụng luật điều chỉnh quyền truy cập của trẻ em vào mạng xã hội. Tiếp nối sau đó là các bang Arkansas, Louisiana, Ohio và Texas. Nhiều bang khác cũng đang xem xét các quy định tương tự.

Danh Uyên

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/mot-bang-cua-my-vua-ra-luat-cam-tre-em-duoi-14-tuoi-dung-mang-xa-hoi-118744.htm