'Mỏi mồm, khản giọng' đọc tên kho bom đạn của Trung Quốc

Không biết từ bao giờ công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã tạo ra cho quân đội nước này kho bom đạn khổng lồ với hàng chục kiểu loại từ hàng tấn tới chỉ mấy chục kg - số lượng xem ra nhiều hơn cả của Nga hay Mỹ.

Các đoàn khách quốc tế được dự đoán có thể “hoa mắt, mỏi mồm, khản giọng” để đọc được hết số lượng kiểu loại bom đạn do công nghiệp quốc phòng Trung Quốc sản xuất, giới thiệu tại triển lãm hàng không Chu Hải Airshow 2018. Trong ảnh, tên lửa không đối đất Blue Arrow 21. Nguồn ảnh: Sina

Tuy công bố vô số loại bom đạn, nhưng phần nhiều trong số đó chỉ có mỗi cái tên mà không đi kèm thông số kỹ thuật chi tiết. Ảnh: Tên lửa không đối đất Blue Arrow 11. Nguồn ảnh: Sina

Tên lửa không đối đất Blue Arrow 7 được thiết kế cho các loại UAV hạng trung, tầm bắn khoảng 7km, trang bị đầu nổ có thể xuyên giáp dày tương đương 1.400mm. Nguồn ảnh: Sin

Nhìn trông như là một quả tên lửa, thế nhưng theo chú thích thì đây là bom thông minh dẫn đường chế độ kép: laser/GPS GB-1000 nặng khoảng 1 tấn. Nguồn ảnh: Sina

Bom lượn thông minh GB 500C. Nguồn ảnh: Sina

Bom dẫn đường laser GB 500 - trọng lượng 500kg. Nguồn ảnh: Sina

Bom dẫn đường GB 250 - cỡ 250kg. Nguồn ảnh: Sina

Bom lượn thông minh dẫn đường vệ tinh GB 250A được lắp đôi cánh cho phép bay theo hàng chục km sau khi được máy bay mang thả. Nguồn ảnh: Sina

Bom dẫn đường vệ tinh/laser GB 50 cỡ 50kg. Nguồn ảnh: Sina

Bom dẫn đường vệ tinh/laser GB 25 cỡ chỉ 25kg. Nguồn ảnh: Sina

Bom không điều khiển nổ phá mảnh YL-18 nặng chỉ 10kg – có lẽ đây là quả bom thả từ máy bay nhỏ nhất thế giới. Nguồn ảnh: Sina

Bom dẫn đường laser CS/BBE3 (YL-15) chỉ có trọng lượng khoảng 25kg. Nguồn ảnh: Sina

Bom dẫn đường laser CS/BBM3 (YL-12) nặng 50kg. Nguồn ảnh: Sina

Bom nổ phá mảnh không điều khiển CS/BBE2 (YL-10) nặng 50kg. Nguồn ảnh: Sina

Bom không điều khiển CS/BBC7 (YL-17) nặng 50kg. Nguồn ảnh: Sina

Bom không điều khiển 100kg YL-16. Nguồn ảnh: Sina

Bom có điều khiển CS/BBC5 (YJ-6) nặng 500kg. Nguồn ảnh: Sina

Cảm tưởng như với Trung Quốc thì việc chế tạo bom thông minh hay các loại bom không điều khiển dễ như “trở bàn tay”. Trong ảnh, bom dẫn đường laser YL-5 nặng 1 tấn. Nguồn ảnh: Sina

Mời độc giả xem video máy bay Su-24 ném bom không kích mục tiêu ở Syria. Nguồn: RT

Phượng Hồng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/moi-mom-khan-giong-doc-ten-kho-bom-dan-cua-trung-quoc-1140828.html