Mới hết vòng bảng, World Cup nữ 2023 đã thành công ngoài mong đợi

Người xem trên Chanel 7 vốn phát sóng World Cup nữ tại Australi đạt mốc 10 triệu người xem, chưa kể 1,3 triệu trên các nền tảng trực tuyến OTT. Hơn 1,7 triệu vé được bán ra dù FIFA chỉ đưa ra con số kỳ vọng là 1,3 triệu rồi sau tăng lên 1,5 triệu. Ở Australia, trung bình có hơn 30.000 người hâm mộ đến xem mỗi trận đấu. Ban đầu, lượng vé bán ra chậm ở New Zealand, nơi đồng tổ chức giải đấu, nên dẫn đến quyết định tặng vé miễn phí và cũng đạt mức 20.000 người đến sân mỗi trận.

Giám đốc điều hành LĐBĐ Australia, ông James Johnson thừa nhận: “Thành công của đội tuyển nữ Australia đã khiến họ trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Chứng kiến Australia đoàn kết đằng sau đội bóng, thực sự là cảm hứng lớn lao cho cả quốc gia. Đây là cột mốc quan trọng đối với bóng đá Asutalia. Là những người tổ chức, tôi choáng ngợp với tác động sâu sắc của giải đấu. Với chúng tôi, đây là kỳ World Cup nữ thành công nhất lịch sử”.

Các trận đấu của tuyển Australia tại giải luôn đón từ 70.000 người và hàng triệu người xem trên truyền hình. Đây đều là những kỷ lục của bóng đá tại xứ sở chuột túi. Optus Sport, dịch vụ kỹ thuật số có quyền phát trực tiếp mọi trận đấu, đã từ chối công bố số liệu xếp hạng, nhưng đã báo cáo tuần đầu tiên của giải đấu là tuần có lượng người xem lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng phát trực tuyến này. Còn chiến thắng của Australia trước Canada tại vòng bảng được xem nhiều nhất trên Channel 7 trong năm 2023.

Trước giải đấu, việc mở rộng lên con số 32 đội đã bị nghi ngờ sẽ làm loãng chất lượng thi đấu. Thực tế thì World Cup 2023 được xem là kỳ giải gây sốc nhất tính cả World Cup nam lẫn nữ. Đức, nhà vô địch đến hai lần và nằm trong số những ứng cử viên được yêu thích nhất của giải đấu, lần đầu tiên trong lịch sử của họ bị loại ngay từ vòng bảng bởi chính Hàn Quốc, đội bóng mà ở World Cup 2018 cũng đã loại đội tuyển nam của họ.

Morocco lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, đã vượt qua vòng bảng cho dù đây chỉ mới là lần đầu tiên có một quốc gia Ả rập đến dự World Cup nữ. Đức, Canada và Brazil là những đội nằm trong tốp 10 FIFA trước giải, nhưng bị loại, trong khi Jamaica (hạng 43), Nam Phi (hạng 54) và Morocco thì đi tiếp. Chiến thắng mở màn của New Zealand trước Na Uy đã tạo nên giai điệu sôi động ngay từ đầu, kế đến là chiến thắng ở giây cuối cùng của Colombia trước Đức, sau đó là trận hòa quả cảm của Jamaica trước Brazil, chiến thắng tuyệt vời của Nigeria trước Australia và màn lội ngược dòng kịch tính của Nam Phi trước Italy đều xứng đáng tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời của bóng đá đỉnh cao.

Không thể nói gì khác: Khoảng cách ở bóng đá nữ đang thu hẹp rất nhiều. Cách đây 4 năm, Jamaica và Nam Phi đều chỉ lần đầu dự World Cup và toàn thua cả 3 trận vòng bảng, nhưng lần này thì họ tiến một bước rất xa. Đó không thể nói là sự may mắn được, đúng hơn, là đang đánh dấu sự thay đổi của bóng đá nữ chuyên nghiệp thế giới. Châu Phi chỉ có 4 suất dự World Cup nhưng họ có đến 3 đại diện vượt qua vòng bảng. Một số quốc gia không có giải đấu quốc nội mạnh, chẳng hạn như Colombia và Jamaica đã có các cầu thủ đến từ châu Âu về nước thi đấu qua chính sách kiều bào. Trình độ huấn luyện cũng đã được cải thiện, cấu trúc chiến thuật rõ ràng hơn, nên những tỷ số kiểu như 0-13 của Thái Lan trước Mỹ đã không thể lặp lại.

Hạnh phúc của Morocco

Morocco là đội bóng tiêu biểu nhất trong số 8 đội lần đầu dự World Cup khi họ vượt qua vòng bảng. Nhưng các đội còn lại cũng đều để lại ấn tượng đẹp. Haiti bị loại nhưng đã tỏa sáng trong trận đấu với Anh. Ireland cũng không may mắn khi chỉ giành được một điểm, nhưng màn trình diễn của họ trước Australia và Canada đã tạo ra tác động ở quê nhà và sẽ có một cuộc diễu hành trở về quê hương ở Dublin. Bồ Đào Nha là một trong những đội thú vị nhất về mặt chiến thuật và kỹ thuật tại giải đấu, suýt nữa đã loại Mỹ. Philippines và Zambia đều có chiến thắng lịch sử và khơi dậy những khoảnh khắc ăn mừng quốc gia. Việt Nam rơi vào bảng đấu quá nặng nhưng cũng giữ được những phẩm chất kiên cường của mình.

Trong bài bình luận với tiêu đề “Những cú sốc ở kỳ World Cup thành công nhất lịch sử”, tờ Independent đưa ra lý giải cũng như dự báo về các thay đổi lớn lao của bóng đá nữ thế giới rằng “chính lời hứa chuyển tiền trực tiếp cho cầu thủ tối thiểu 30.000 USD mỗi người đã khiến mọi dự đoán trở thành lố bịch. Giờ đâu các cầu thủ ít nhất cũng biết mình sẽ chiến đấu vì điều gì”.

Trước World Cup, các cầu thủ Jamaica không có tiền để dự giải. Họ thậm chí còn không được tập huấn hay đá giao hữu. Họ dự World Cup nhờ tiền hai chiến dịch huy động vốn cộng đồng do Cedella Marley, con gái của huyền thoại âm nhạc Bob Marley sáng lập từ năm 2019 đến nay. Sau khi cầm hòa Brazil để vào vòng sau, bộ trưởng thể thao nước này Olivia Grange ca ngợi là “khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong lịch sử bóng đá Jamaica”, và điều này là khoảnh khắc vô cùng bối rối đối với liên đoàn bóng đá quốc gia của đất nước vùng Caribe này. “Chúng tôi gác lại những bất đồng, cố gắng làm tốt mọi thứ để gây ra nhiều áp lực để tạo ra sự thay đổi” thủ môn Rebecca Spencer của Jamaica cho biết "Chúng tôi hy vọng họ đang nhìn vào chúng tôi và làm những gì họ nên làm". Điều tương tự cũng sẽ xảy đến với những cơ quan quản lý bóng đá Nam Phi và Nigeria. Các cô gái Nam Phi đã lãng công trước giải đấu vì chậm nhận tiền lương và hợp đồng thi đấu.

Trước World Cup, FIFA đã thông báo tăng tổng số tiền thưởng lên 152 triệu đô la, bao gồm khoản thanh toán 30.000 USD trực tiếp cho mỗi cầu thủ. Càng vào sâu, các cầu thủ sẽ được nhân lên gấp 2 đến 5 lần số tiền này. Đó là những số tiền thay đổi cuộc đời. “Tôi cảm thấy rất xúc động,” thủ môn Spencer nói thêm: “Không ai khác tin vào chúng tôi. Những người ở bên trên không tin vào chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn tin vào chính mình. Đây không phải là vấn đề về số tiền, mà là hi vọng cho nhiều người khác”.

HỒ VIỆT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/moi-het-vong-bang-world-cup-nu-2023-da-thanh-cong-ngoai-mong-doi-post700405.html