Mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất

*Toàn quốc có hơn 69 triệu cử tri

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra tại Nhà Quốc hội vào sáng 18.5.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi. ẢNH: T.THUẬN

Hội nghị kết nối đến 63 điểm cầu tại 63 Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết: Công tác chuẩn bị bầu cử đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Việc chuẩn bị đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Nhiều địa phương có những sáng kiến, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; áp dụng việc công khai danh sách cử tri trên nền tảng mạng xã hội; lập sổ phản ánh để người dân có thể ghi kiến nghị đính chính, sửa đổi, bổ sung, thông tin trong việc lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia tổ bầu cử; ban hành phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19; tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo công bằng, dân chủ và điều chỉnh linh hoạt khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đến nay, mọi công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến cuộc bầu cử; chủ động xây dựng phương án tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình từng địa phương và theo đúng chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; nhất là tiếp tục rà soát hoàn thiện, tập dượt kỹ các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; các phương án sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra... nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử thành công và an toàn.

Ủy ban bầu cử các cấp cần nắm bắt, báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh mới có liên quan đến nhân sự; vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị theo quy định; nắm tình hình số lượng cử tri thực tế trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ đi bầu cử ở mức cao nhất; linh hoạt tổ chức các địa điểm, khu vực bầu cử tại các địa bàn trong diện giãn cách xã hội, khu vực cách ly tập trung, phong tỏa. Những khu vực có nhu cầu bầu cử sớm, nhất là các khu vực cách ly thì cần có văn bản cụ thể để Hội đồng Bầu cử quốc gia kịp thời hướng dẫn. Bên cạnh đó, các địa phương, ban, ngành cần tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử; bảo đảm an toàn cho từng hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, cho nhân sự phục vụ cuộc bầu cử, cử tri...

T.THUẬN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202105/moi-cong-viec-chuan-bi-cho-ngay-bau-cu-da-hoan-tat-3057488/