Iran đã cảnh báo trả đũa quốc gia nào tham gia cuộc chiến kinh tế của Mỹ nhằm vào nước này, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng bị đình trệ và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sụt giảm mạnh.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo Tehran sẽ đáp trả nếu các nước láng giềng tham gia các biện pháp gây sức ép kinh tế của Mỹ.
Iran cảnh báo sẽ tấn công các doanh nghiệp Mỹ và các tuyến đường vận chuyển dầu ở Trung Đông nếu các quốc gia trong khu vực hỗ trợ cuộc chiến kinh tế do Washington phát động.
Tân lãnh đạo cứng rắn của Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran vừa cảnh báo các nước láng giềng chớ tham gia nỗ lực mới của Mỹ nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế Iran, đồng thời cáo buộc Mỹ làm gia tăng tình trạng bất ổn an ninh hạt nhân toàn cầu.
Theo Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), Thiếu tướng Mohsen Rezaei, eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Mỹ thay đổi cách hành xử và Tehran để ngỏ khả năng tấn công các lợi ích kinh tế của Mỹ.
Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC), tuyên bố Tehran chắc chắn sẽ có những thay đổi không chỉ trong trong cách thức chỉ đạo và tiến hành chiến tranh.
Việc bổ nhiệm ông Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran không chỉ đơn thuần là một thay đổi hành chính trong cấu trúc ra quyết định của quốc gia Hồi giáo.
Văn phòng Tổng thống Iran thông báo, ông Mohsen Rezaei - cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia cao nhất của đất nước.