'Mỏ vàng' văn hóa bản địa
Sau khi đoạt giải thưởng du lịch khu vực Đông Nam Á, Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự Giải thưởng Làng du lịch tốt nhất năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc.
Thành công của Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên là sự kết hợp của sự đầu tư trọng điểm, cách làm du lịch bài bản, dựa vào lợi thế cảnh quan độc đáo và khai thác "mỏ vàng" văn hóa bản địa của 11 dân tộc sinh sống trên địa bàn.
Từ lâu, du lịch văn hóa được xác định là mũi nhọn của công nghiệp văn hóa Việt Nam, với mục đích biến giá trị văn hóa trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Xu hướng đi du lịch để “mua” trải nghiệm, được đắm mình vào không gian văn hóa bản địa rất được du khách ưa chuộng. Vì thế, sản phẩm du lịch văn hóa không đơn giản chỉ là phục vụ đặc sản, trình diễn văn nghệ dân gian, mà mỗi sản phẩm phải chứa đựng tri thức văn hóa bản địa. Du khách sẽ hào hứng khi tìm hiểu cách thức làm ra thổ cẩm, trải nghiệm sinh hoạt trong nhà sàn, hay chỉ đơn giản là được một lần di chuyển bằng cưỡi trâu...

Một góc Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên. Ảnh minh họa: baophapluat.vn
Để khai thác "mỏ vàng" văn hóa bản địa, trước hết phải kiên trì gìn giữ giá trị ông cha được trao truyền qua nhiều thế hệ. Cách làm tối ưu là lưu giữ trong đời sống thường nhật của người dân, hạn chế sự xâm nhập văn hóa hiện đại, làm phai nhạt các giá trị truyền thống.
Việc đầu tư nguồn lực xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch rất quan trọng, nhưng chiều sâu phát triển du lịch văn hóa là biết cách khai thác những giá trị độc đáo của mỗi dân tộc, mỗi bản làng, mỗi địa danh mà nơi khác không có được; đồng thời phải biết kể thành một câu chuyện văn hóa đặc sắc, thú vị, đủ sức thu hút, hấp dẫn du khách khiến họ thích thú trải nghiệm, lưu lại ấn tượng và sẵn sàng trở lại lần sau.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/mo-vang-van-hoa-ban-dia-1055121

