Mở rộng không gian phát triển đa cực
Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực phát triển.

Một góc Nha Trang nhìn từ trên cao.
Quy hoạch mới mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng để địa phương trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước.
Hình thành không gian tăng trưởng đa cực
Quy hoạch mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của địa phương. Đây vừa là sự điều chỉnh về quy hoạch hành chính, vừa cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương về xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng của khu vực Nam Trung Bộ và trung tâm kinh tế biển quan trọng của cả nước.
Giám đốc Sở Tài chính Châu Ngô Anh Nhân cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trong bối cảnh Khánh Hòa có không gian phát triển rộng lớn hơn sau sắp xếp đơn vị hành chính với hơn 8.700 km² đất liền, 65 đơn vị hành chính cấp xã, phường và vùng biển rộng lớn, giàu tiềm năng.
Theo đó, đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị thông minh, xanh, đáng sống hàng đầu châu Á. Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu đi đầu trong phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng 0, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.
Điểm nổi bật của điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này là xác lập mô hình phát triển "1 tầm nhìn chung, 2 trục kết nối, 3 cực tăng trưởng, 4 trụ cột động lực", tạo nên khung phát triển tổng thể cho toàn tỉnh trong nhiều thập niên tới.
Trên cơ sở đó, Khánh Hòa lấy mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế làm tầm nhìn xuyên suốt, từ đó hình thành nên 3 cực tăng trưởng để phát huy lợi thế từng khu vực.
Cực tăng trưởng phía bắc với hạt nhân là Khu kinh tế Vân Phong sẽ phát triển công nghiệp, cảng biển và logistics quy mô lớn. Cực tăng trưởng trung tâm gồm Nha Trang, Cam Lâm và Cam Ranh giữ vai trò trung tâm hành chính, dịch vụ, tri thức và điều phối các dòng nguồn lực. Phía nam gồm Phan Rang và Cà Ná được định hướng trở thành không gian phát triển du lịch, công nghiệp xanh, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.
Song hành với 3 cực tăng trưởng là hệ thống các hành lang kinh tế kết nối. Hành lang bắc-nam gồm Quốc lộ 1, đường cao tốc, đường sắt bắc-nam và các tuyến ven biển, tiếp tục giữ vai trò trục phát triển xuyên suốt, kết nối các đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay tạo ra không gian kinh tế ven biển, logistics, góp phần thúc đẩy dòng chảy hàng hóa giữa các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
Khơi thông nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng
Bên cạnh định hình lại không gian phát triển, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa còn hướng đến mục tiêu khơi thông các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.
Quy hoạch mới định hướng mở rộng trung tâm hành chính Nha Trang-Cam Lâm, phát triển hệ thống đô thị theo mô hình đa trung tâm, đồng thời phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến từng xã, phường nhằm tạo cơ sở cho việc lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, kế hoạch sử dụng đất và triển khai các dự án đầu tư. Không gian ven sông, ven biển được quy hoạch theo hướng hài hòa giữa phát triển đô thị với bảo tồn cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững cho người dân.
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, việc công bố quy hoạch mới chỉ là bước khởi đầu. Thành công của quy hoạch không đo bằng những văn bản được ban hành mà phải được kiểm chứng bằng những chương trình hành động cụ thể, các dự án động lực được triển khai đúng tiến độ, những công trình tạo sức lan tỏa và những chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế-xã hội của địa phương.
“Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh sẽ khẩn trương ban hành chương trình hành động; rà soát, cập nhật các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và danh mục dự án đầu tư, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch đã được phê duyệt. Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, hạ tầng và thủ tục đầu tư, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng.
Các nguồn lực xã hội sẽ được huy động hiệu quả để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, cảng biển, logistics và các công trình, dự án có tính liên kết vùng. Tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thuận lợi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”, đồng chí Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.
Là địa phương nằm ở cửa ngõ phía bắc của Khu kinh tế Vân Phong, xã Vạn Thắng được kỳ vọng hưởng lợi từ quy hoạch mới. Đồng chí Mai Hữu Bảo Huy, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng, quy hoạch mới mở ra cơ hội để Vạn Thắng chuyển mình từ một địa bàn chủ yếu phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp thành không gian đô thị, dịch vụ và kinh tế biển.
Với lợi thế hội tụ của Quốc lộ 1, đường cao tốc bắc-nam, tuyến đường ven biển cùng định hướng phát triển đường sắt tốc độ cao, ga hỗn hợp và Cảng hàng không Vân Phong trong tương lai, Vạn Thắng có điều kiện trở thành đầu mối kết nối giao thông quan trọng. Đây cũng là nền tảng để địa phương phát triển kinh tế đa ngành song hành cùng phát triển đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với hệ sinh thái biển đảo của khu vực Bắc Vân Phong.
Ở cực tăng trưởng phía nam, Cà Ná được kỳ vọng trở thành trung tâm phát triển cảng biển, công nghiệp, năng lượng và logistics. Đồng chí Kiều Tấn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh, địa phương sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai và tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo điểm tựa cho phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực để người dân địa phương được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đã kiến tạo một tư duy phát triển mới. Khi các cực tăng trưởng được kết nối bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, các hành lang kinh tế từng bước hình thành và những điểm nghẽn được tháo gỡ, Khánh Hòa có thêm sức bật mới trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tiến tới xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mo-rong-khong-gian-phat-trien-da-cuc-post974668.html












