Mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tạo dấu ấn đặc biệt khi khẳng định rõ ràng, nhất quán mục tiêu phát triển vì con người, lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm của mọi định hướng và quyết sách.

Từ tầm nhìn chiến lược của Trung ương đến niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, trí thức và nhân dân ở cơ sở, tinh thần “lấy dân làm gốc” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, mở ra chặng đường phát triển mới giàu nhân văn và khát vọng vươn lên của đất nước.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục):
Đặt “nhân dân hạnh phúc” ở trung tâm

Tôi bày tỏ niềm tin sâu sắc vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã được Đại hội tín nhiệm bầu ra, gánh vác trọng trách đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho thấy sự kế thừa và phát triển tư duy lãnh đạo của Đảng, đồng thời thể hiện rõ những đổi mới quan trọng, sát thực tiễn, đáp ứng mong mỏi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, điểm nhấn mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc là việc Đại hội đặt vấn đề “nhân dân hạnh phúc” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng, quyết sách phát triển.

Đây không chỉ là một khẩu hiệu mang tính khái quát, mà là sự khẳng định rõ ràng về mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng: Tất cả vì con người, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng dân làm gốc vốn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong đường lối của Đảng ta, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập với khát vọng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” cho đến các chặng đường đổi mới, hội nhập hôm nay.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc nhấn mạnh trực diện mục tiêu “nhân dân hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho thấy tầm nhìn chiến lược, nhân văn và tiến bộ của Đảng, phản ánh sự trưởng thành trong tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia.

Từ tinh thần đó, tôi kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo khóa mới của Đảng sẽ cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đại hội bằng hành động thiết thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Với tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và ý chí vì hạnh phúc của nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của tăng trưởng, được sống an toàn, ấm no, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng:
Tạo sự kỳ vọng lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Tôi đánh giá cao Đại hội XIV của Đảng đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tâm, đủ tài, có trí tuệ và bản lĩnh, xứng đáng gánh vác trọng trách lãnh đạo, phục vụ nhân dân. Đây là lực lượng kế cận có tư duy chiến lược, nhiệt huyết, đủ năng lực đưa đất nước vượt qua thách thức.

Đại hội cũng tạo nên không khí dân chủ, tích cực, là diễn đàn để các đại biểu đóng góp nhiều tham luận thiết thực, phản ánh nguyện vọng của nhân dân. Sự minh bạch và tinh thần cầu thị đó đã củng cố niềm tin, tạo kỳ vọng lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hồng Hà nói riêng, cả nước nói chung về những đổi mới đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Trong bối cảnh đất nước tiếp tục phát triển, phường Hồng Hà đang đứng trước cơ hội chuyển mình với hai dự án giao thông trọng điểm là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Nhận thức rõ ý nghĩa của các công trình này, cấp ủy, chính quyền phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung công tác giải phóng mặt bằng; dù còn nhiều khó khăn, song với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, sự đồng thuận của người dân đang ngày càng lan tỏa.

Những nỗ lực trong việc bàn giao mặt bằng để các dự án được triển khai đúng tiến độ chính là hành động thiết thực nhất để góp phần cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng mạnh.

Ông Trần Huy Đoạt, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2, phường Việt Hưng, Hà Nội:
Mở ra một chặng đường mới với nhiều thời cơ, vận hội

Là Bí thư Chi bộ tổ dân phố, tôi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước vừa được Đại hội XIV tín nhiệm bầu ra. Thành công của Đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mở ra chặng đường mới với nhiều thời cơ, vận hội đan xen thách thức.

Qua theo dõi toàn bộ quá trình Đại hội, tôi càng tin tưởng vào bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và tinh thần trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo mới - những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, được rèn luyện qua thực tiễn và được nhân dân gửi gắm niềm tin.

Niềm tin ấy được hun đúc từ những thành tựu quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ qua, từ tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân đến giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế quốc tế; đặc biệt là quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là nền tảng vững chắc để bộ máy lãnh đạo mới tiếp tục kế thừa, phát huy, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Ở tầm cơ sở, mỗi đảng viên và quần chúng nhân dân trong tổ dân phố chúng tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết mối liên hệ mật thiết giữa đường lối, chủ trương của Đảng với đời sống hằng ngày. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần “lấy dân làm gốc”, bộ máy lãnh đạo mới sẽ luôn lắng nghe ý kiến từ cơ sở, chăm lo thiết thực đến đời sống nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

Ông Đào Quang Đức, Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 2:
Tin tưởng những quyết sách về an sinh xã hội

Tôi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như vào những định hướng lớn, thông điệp cốt lõi và tầm nhìn chiến lược được thể hiện trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Qua những nội dung mà Báo cáo nêu, tôi nhận thấy rõ sự kế thừa nhất quán đường lối đổi mới của Đảng, đồng thời có nhiều điểm phát triển mới, thể hiện tư duy lãnh đạo chủ động, nhân văn và sát thực tiễn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Báo cáo lần này nổi bật ở việc tiếp tục khẳng định con người là trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây không chỉ là sự kế thừa tư tưởng “lấy dân làm gốc”, mà còn thể hiện bước tiến trong tư duy quản trị quốc gia, lấy hạnh phúc, sự an tâm và chất lượng sống của người dân làm thước đo hiệu quả phát triển.

Là người công tác trong lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương - tôi đặc biệt tin tưởng và kỳ vọng vào các định hướng, quyết sách chiến lược trong văn kiện Đại hội, nhất là những nội dung về xây dựng hệ thống chính sách xã hội toàn diện, hiện đại, thích ứng với quá trình già hóa dân số. Việc phát triển đồng bộ y tế, văn hóa, an sinh xã hội gắn với nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân cho thấy tầm nhìn dài hạn và sự chuẩn bị chủ động trước các vấn đề xã hội trong tương lai.

Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV cũng thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tôi tin tưởng đội ngũ lãnh đạo được Đại hội tín nhiệm sẽ cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương, nghị quyết bằng những quyết sách thiết thực, khả thi, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Với tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm trước nhân dân được thể hiện trong Báo cáo chính trị, tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo nền tảng vững chắc, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, nơi mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, được sống an toàn, nhân văn và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, Khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội:
Phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam

Tôi thấy điều rất tuyệt vời ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của người dân, đưa phát triển văn hóa và con người ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội, khẳng định văn hóa và con người là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước.

Tôi tin rằng với sự ủng hộ, quan tâm sâu sắc đó, các chính sách sẽ được chuyển hóa vào đời sống thông qua những nghiên cứu đầu tư, hỗ trợ cho những sáng kiến về văn hóa của các cộng đồng khác nhau..., giúp người dân được thụ hưởng nhiều khía cạnh về văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, đồng thời, những giá trị văn hóa Việt Nam sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trên toàn cầu.

Hiện nay, các chính sách đã chú trọng phát triển văn hóa và tạo nhiều điều kiện huy động nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, cần triển khai cụ thể hơn các chương trình hỗ trợ, đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa. Nhiều cá nhân sáng tạo khi tham gia kinh doanh văn hóa còn lúng túng về quy định thuế, quản trị và thị trường, do đó, cần có hướng dẫn chi tiết, đào tạo bài bản về quản trị kinh doanh. Với các chủ thể đã có kinh nghiệm, cần được tiếp tục hỗ trợ để phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa bền vững, hình thành các chuỗi giá trị có khả năng vươn ra thị trường quốc tế.

Phát triển bền vững phải dựa trên con người và văn hóa. Tôi tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra các định hướng, chính sách hiệu quả, tháo gỡ vướng mắc về chế độ đãi ngộ để đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ an tâm sáng tạo, lan tỏa giá trị văn hóa. Đồng thời, cần có cơ chế khai thác hiệu quả không gian công cộng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp văn hóa tiếp cận các không gian dôi dư, vừa bảo tồn kiến trúc, vừa mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân.

Tôi tin tưởng rằng, với tư duy phát triển mới, trên tinh thần lấy nhân dân là trung tâm, chủ thể của mọi quyết sách, việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tạo thêm những cú hích để văn hóa Việt Nam ngày càng có vị thế xứng đáng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần bồi đắp bản lĩnh dân tộc, hình thành năng lực và sức mạnh mềm quốc gia, định vị và khẳng định thương hiệu đất nước trên trường quốc tế.

Nhóm phóng viên (ghi)

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mo-ra-chang-duong-phat-trien-moi-cua-dat-nuoc-731047.html