Mở lối cho nông sản Bình Phước

Trung Quốc là thị trường truyền thống có tiềm năng lớn đối với nhiều loại mặt hàng nông sản nước ta. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung Quốc siết chặt kiểm soát chất lượng nông sản nhập khẩu từ Việt Nam với tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Để giúp doanh nghiệp (DN) trong tỉnh dễ dàng tìm hiểu, nắm bắt những quy định tiêu chuẩn về các mặt hàng nông sản nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã kết nối với Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc) mở lối cho nông sản Bình Phước vào thị trường này thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Nền tảng vững chắc

Trung Quốc đang là thị trường nhập khẩu nông sản Việt Nam nhiều nhất trong năm 2023, tính đến nay có khoảng 15 mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất sang Trung Quốc. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng có sự tăng trưởng đột phá như: gạo, rau, quả, hạt điều…

Đoàn công tác Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc) tìm hiểu các sản phẩm hạt điều của Công ty cổ phần Hà Mỵ, huyện Đồng Phú

Là DN có thế mạnh về kinh doanh các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh, hằng năm Công ty cổ phần Hà Mỵ (huyện Đồng Phú) đã xuất khẩu khối lượng lớn nông sản sang thị trường Trung Quốc. DN mong muốn có sự kết nối hợp tác mang tính chiến lược trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản giữa tỉnh với thị trường lớn này. Bà Nguyễn Thị Mỵ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hà Mỵ cho biết: Công ty đã hợp tác với khách hàng Trung Quốc nhiều năm qua, thông qua các mối quan hệ hợp tác kinh doanh hằng năm vẫn có thêm đối tác mới trong lĩnh vực xuất khẩu điều giúp đơn vị mở rộng thị trường. Đồng thời, thông qua kênh kết nối xúc tiến đầu tư của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước cũng đem lại cho công ty nhiều khách hàng, đối tác. Những DN, khách hàng thông qua trung tâm giới thiệu tạo được sự gắn kết bền vững trong mối quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại…

Ông Dương Vạn Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư Vạn Sinh Long (áo thun đen) tìm hiểu chế biến điều chuyên sâu tại Công ty cổ phần Hà Mỵ

Mới đây, Việt Nam và Trung Quốc đã ký thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20, mở ra những cơ hội hợp tác, nhằm nâng cao giá trị thương mại nông nghiệp trong thời gian tới. Để phát huy hơn nữa giá trị của thỏa thuận này trên địa bàn Bình Phước, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đẩy mạnh kết nối với Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh để thúc đẩy phát triển lĩnh vực xuất khẩu nông sản tỉnh Bình Phước sang thị trường Trung Quốc.

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc) cho biết sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Bình Phước. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Vinahe, thị xã Phước Long đóng gói các sản phẩm hạt điều - Ảnh: Như Nam

Ông Trần Quốc Duy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh cho biết: Chúng tôi rất muốn tạo cơ hội cho DN Bình Phước tiếp cận với các đối tác Trung Quốc để tìm hiểu thị trường, đặc biệt là những yêu cầu, tiêu chuẩn về hàng hóa, các sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc. Chúng tôi mong tạo nên cầu nối trực tiếp giữa DN với các đối tác Trung Quốc, để qua đó DN có thể tìm đường đi cho sản phẩm của mình ở thị trường rộng lớn này và có được chỗ đứng trong tương lai.

Mở lối cho hạt điều Bình Phước

Tháng 11 vừa qua, các nhà đầu tư Trung Quốc trong lĩnh vực nông sản thông qua sự kết nối của Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Bình Phước. Đồng thời khảo sát trực tiếp tại các DN sản xuất, chế biến chuyên sâu trong lĩnh vực hạt điều. Qua tìm hiểu, khảo sát thực tế, các nhà đầu tư Trung Quốc cho rằng, Bình Phước có nhiều tiềm năng, ưu thế và những nông sản thế mạnh của tỉnh như hạt điều, cao su, các loại trái cây, đặc biệt sầu riêng là những mặt hàng thị trường Trung Quốc có nhu cầu rất lớn.

Đoàn công tác Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc) tham quan và thử các sản phẩm điều của Công ty TNHH MTV Tuấn Bông (TP. Đồng Xoài)

Thông tin về mục tiêu, giải pháp trong xúc tiến đầu tư thương mại lĩnh vực xuất khẩu nông sản giữa tỉnh Bình Phước và Trung Quốc trong thời gian tới, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, đại diện Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh cho biết: Đầu tiên, chúng tôi muốn đưa những DN của Trung Quốc có nhu cầu thu mua nguyên liệu điều thô và nhập khẩu các mặt hàng hạt điều đến tìm hiểu tại Bình Phước. Mục tiêu tiếp theo là giới thiệu và đưa những DN có nhu cầu đầu tư, hoạt động kinh doanh lĩnh vực sản xuất chế biến, xây dựng nhà máy gia công hạt điều và các mặt hàng nông sản khác tại Bình Phước. Bên cạnh đó, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam sẽ trực tiếp liên lạc với các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại của Trung Quốc để đưa DN, nhà đầu tư của nước này đến với Bình Phước. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có sự kết nối, hỗ trợ giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước với Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh để hai bên kết hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm đưa được nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến Bình Phước.

“Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước sẽ ký kết với một số tổ chức, đơn vị xúc tiến thương mại về xuất nhập khẩu tại Trung Quốc, tiêu biểu như Hiệp hội Xuất nhập khẩu Quảng Đông. Qua những đơn vị như vậy sẽ có các giải pháp hỗ trợ DN trong tỉnh từng bước tiếp cận hiệu quả thị trường Trung Quốc. Mặt khác, giúp DN có sản phẩm hàng hóa chưa đạt tiêu chuẩn vào thị trường này sẽ biết cách thay đổi về chất lượng, mẫu mã sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu thị trường Trung Quốc hiện nay” - ông Trần Quốc Duy chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Mỵ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hà Mỵ cho rằng: Trung Quốc là thị trường rất lớn, đông dân và quan trọng nhất là gần Việt Nam. Đối với Công ty cổ phần Hà Mỵ, thông qua Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng, học hỏi được nhiều công nghệ tiên tiến hơn, tạo được sự kết nối mang tính chiến lược, bền vững hơn.

Với việc kết nối trực tiếp giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước và Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh cũng như các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ tạo nền móng vững chắc cho DN của tỉnh đưa những mặt hàng nông sản vào thị trường Trung Quốc trong thời gian tới. Đây cũng là động lực để các địa phương, DN sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực xây dựng thương hiệu sản phẩm và xuất khẩu theo hình thức chính ngạch, đảm bảo chất lượng hàng hóa cũng như tránh được những rủi ro không đáng có để khai thác tốt hơn thị trường Trung Quốc.

Ngọc Bích

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/151434/mo-loi-cho-nong-san-binh-phuoc