Mô hình phòng khám bác sĩ gia đình ở chung cư

Phòng khám bác sĩ gia đình thứ ba của Hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ dành cho các dự án chung cư đã đi vào hoạt động tại Celadon City (số 70, đường N1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM) hôm 22-7.

Bác sĩ của Phòng khám Masteri Thảo Điền đang tầm soát sức khỏe cho bệnh nhân ở khu dân cư Thảo Điền, quận 2. Ảnh H.N

Sau một thời gian hoạt động, Hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ nhận định Phòng khám bác sĩ gia đình tại các khu chung cư đã góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Tính đến tháng 6-2018, Phòng khám bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ đầu tiên tại chung cư Lexington Residence (quận 2) hoạt động được hơn một năm, mỗi tháng tiếp đón, chăm sóc sức khỏe ban đầu thường xuyên cho hơn 350 khách hàng tại khu dân cư, xử lý hơn 50 trường hợp cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời cho người bệnh.

Phòng khám bác sĩ gia đình Hoàn Mỹ thứ hai tại chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2) đi vào hoạt động gần 7 tháng nhưng cũng đã tiếp nhận hơn 250 lượt khám mỗi tháng, xử lý hơn 30 trường hợp cấp cứu kịp thời cho cư dân chung cư và khu vực lân cận.

Hoàng Nhung

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/275687/mo-hinh-phong-kham-bac-si-gia-dinh-o-chung-cu.html