Mexico tạo cơn địa chấn khi khiến nhà đương kim vô địch Đức ê chề, hỗn loạn

Không ai có thể ngờ rằng ĐKVĐ Đức lại thua ngay trận đầu ra quân. Đội quân áo xanh Mexico lại vượt qua Đức bằng một lối chơi cực kỳ đẹp mắt.

Nếu ngày hôm qua Iceland đã gây bất ngờ khi cầm hòa Argentina thì hôm nay Mexico đã làm nên cú sốc lớn khi vượt qua nhà đương kim vô địch Đức với tỷ số 1-0.

Ngay từ phút vào trận Mexico chơi tấn công và lối đá ngẫu hứng đầy dũng mãnh. Đứng trước nhà đương kim vô địch nhưng các cầu thủ Mexico không hề rung sợ. Họ chơi tấn công và dần dần cuốn cỗ xe tăng Đức theo mình và dần đặt lối chơi theo ý mình.

Sau những phút tấn công không mệt mỏi, cuối cùng Mexico cũng đã có bàn thắng khi Lozano có cú sút cận thành khiến Neuer bất lực ở phút 36 khiến người hâm mộ Đức ngỡ ngàng.

Có được bàn thắng, Mexico càng chơi thăng hoa hơn và sang hiệp Mexico vẫn làm cho các tuyển thủ Đức theo sau vất vả. Và dù cố chống trả, thay đổi đội hình và thay vào sân những con át chủ bài nhưng cuôíi cùng họ đành phải chấp nhận thua cuộc.

Với chiến thắng đầu tiên được xem là sự khởi đầu thuận lợi, Mexico đang đứng đầu bảng. Cặp đấu còn lại là Thụy Điển và Hàn Quốc.

Phút 90+2: Kết thúc. ĐKVĐ thua trận ra quân ngay ngày đầu tiên ra quân

Phút 88: Từ pha hỗn loạn trước khung thành Mexico, bóng dội ra ngoài và Brandt tung cú sút ngaòi 25m nhưng bóng liếm mép ngoài cột dọc.

Phút 85: Đức liên tiếp nhận hai thẻ vàng, một cho Thomas Mueller và Mats Hummels.

Phút 81: Mario Gomez được HLV Đức đưa vào sân thế chỗ của Marvin Plattenhardt.

Phút 80: Mexico lại bỏ lỡ một tình huống phản công nguy hiểm. Ở thế ba đánh hai, cầu thủ áo xanh không thể chuyền chính xác cho Layun di chuyển thoáng bên góc phải.

Phút 77: Mexico chủ động giảm tốc độ để giữ nhịp độ trận đấu hòng giữ vững tỷ số.

Phút 69: Mải mê tấn công, Đức suýt chút nữa phả trả giá khi mà Mexico tổ chức pha tấn công nhanh bằng tốc độ và hậu vệ Chicharito ngã trong vòng cấm đội tuyển Đức, sau pha va chạm với Mats Hummels. Tuy nhiên, trọng tài lại không cho hưởng quả 11m.

Phút 67: ĐT Đức điều chỉnh đội hình khi Reus vào sân thế chỗ của Khedira.

Phút 65: Đức liên tiếp có những pha tấn công nhưng những cú dứt điểm của đội bóng châu Âu không chính xác.

Phút 57: Với hiệu quả chơi từ đầu hiệp 1, Mexico suýt ghi bàn thắng thứ hai khi mà trong một tình huống hai đánh một từ pha phản công, Chicharito dẫn bóng sát vòng cấm nhưng đường căng ngang của anh lại quá tầm khống chế của Carlos Vela.

Phút 52: ĐT Đức bất ngờ rơi vào thế rượt đuổi khi mà tuyển Mexico chơi chủ động toàn sân và liên tục triển khai những đợt tấn công nhanh.

Phút 49: Mexico vẫn chơi với tinh thần như hiệp 1. Dù có bàn thắng trước nhưng các cầu thủ Mexico vẫn chọn lối chơi tấn công chứ không có ý định bảo vệ chiến thắng.

Hiệp 2 bắt đầu

Phút 45+1: Hết hiệp 1. Đội Đức bất ngờ bị dẫn trước

Phút 43: Bàn thua như vỡ mặt đã khiến những cỗ xe tăng Đức dồn lên phía trước nhưng càng lên cao hàng hậu vệ càng sơ hở và nhiều lần các cầu thủ Mexico khai thác.

Phút 35: Sau những phút tấn công không mệt mỏi, Mexico cũng đã có bàn thắng vào lưới ĐKVĐ Đức khi Lozano có cú sút cận thành khiến Neuer bất lực.

Phút 29: Mexico lại khoét vào cánh trái của Joshua Kimmich trấn giữ. Một lý do khác là người đá cánh trái của Mexico, Lozano đã chơi tốt và liên tục quấy phá.

Phút 19: Từ pha phát bóng ở trung lộ, Werner nhận bóng rồi sút bằng chân trái ngay vạch 16m50. Bóng đi căng nhưng lại không hiểm.

Phút 14: Mexico có được quả phạt thứ 3. Từ pha đá phạt ngoài vòng cấm của Mexico, thủ môn Neuer đã ngã người bắt bóng.

Phút 10: Mexico cho thấy họ không lo sợ trước nhà ĐKVĐ. Ngoài việc chơi phòng thủ với các cỗ xe tăng Đức, họ cũng có những pha tấn công sắc bén.

Hơn 10 phút họ có hai quả phạt trước khu vực cấm địa sau tình huống phạm lỗi của Đức. Hector Herrera sút xa ngoài vòng cấm. Bóng đi căng, chìm nhưng Manuel Neuer đã cảnh giác và ôm gọn bóng

Phút 8: Mats Hummels xoay người sút bóng bằng chân trái, bóng đi nhẹ và trúng vị trí của Ochoa. Đức bắt đầu chơi pressing toàn sân.

Phút 5: Sau vài phút đầu để Mexico cầm bóng nhiều, các cầu thủ Đức dần lấy lại thế trận và nhanh chóng làm chủ các đường bóng.

Phút 1: Ngay phút đầu tiên Mexico đã nhanh chóng nhập cuộc và có pha tấn công nhanh về thủ thành Manuel Neuer bằng pha phối hợp nhanh.

Trận đấu bắt đầu: Hai ra sân với trang phục tuyền thống.

Đội hình thi đấu

Đức: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Muller, Ozil, Draxler, Werner

Mexico: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Herrera, Vela, Lozano, Chicharito

Cựu tuyển thủ Philipp Lahm có mặt tại Moscow để cổ vũ đội nhà. Tại World Cup 2014, anh là đội trưởng và cùng đội Đức cùng nâng chiếc cup vô địch. Philipp Lahm sau đó tuyên bố giã từ đội tuyển

Ibrahimovic bất ngờ có mặt xem nhà đương kim vô địch thi đấu

Cựu tiền đạo của M.U đang chơi bóng tại Mỹ

Cổ động viên Mexico cuồng nhiệt

Một Thế GIới

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mexico-tao-con-dia-chan-khi-khien-nha-duong-kim-vo-dich-duc-e-che-hon-loan-90417.html