Mexico nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa động đất

Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng 8,1 độ Richter tại khắp các khu vực miền nam Mexico đang được tiến hành khẩn trương.

 Lực lượng cứu hộ, tình nguyện viên đã phải làm việc suốt đêm ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập.

Lực lượng cứu hộ, tình nguyện viên đã phải làm việc suốt đêm ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề để tìm kiếm những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập.

Hàng nghìn binh sĩ quân đội Mexico cũng được điều động tới hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa đổ nát sau động đất.

Sử dụng chó nghiệp vụ tìm người bị vùi lấp

Ngay sau trận động đất, trực thăng đã được điều động để đánh giá từ trên không những thiệt hại vật chất của thành phố

Những chuyến hàng viện trợ đầu tiên gồm nước uống, chăn màn cùng các vật dụng thiết yếu đang được gửi đến vùng thiên tai. Một số quốc gia trong khu vực đã đề nghị trợ giúp Mexico khắc phục hậu quả thảm họa.

Cơ quan Địa chấn quốc gia Mexico (SSN) cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất với cường độ mạnh 8,2 làm rung chuyển đất nước Mexico đêm 7/9 (giờ địa phương) đã tăng lên con số 58 và ít nhất 200 người bị thương.

Đã có 337 rung chấn được ghi nhận trong 13 giờ sau động đất.

Hệ thống trường học tại 11 bang và thành phố phải đóng cửa

Phương tiện bị vùi lấp

Đau đớn nghe tin người thân thiệt mạng

Động đất cũng ảnh hưởng tới ít nhất 50 triệu người tại 12 bang, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là hai bang Oaxaca và Chiapas ở miền nam Mexico. Các nguồn thống kê chính thức xác nhận đã có 45 người thiệt mạng tại Oaxaca, 10 người tại Chiapas và 3 người tại bang Tabasco.

Tình trạng mất điện xảy ra ở khu vực của thủ đô, ảnh hưởng hơn 1 triệu người.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã tới bang Chiapas và để thăm hỏi động viên nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất

Trong khi đó, các cơ quan chức năng nước này đang khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai các công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chính phủ Mexico cho biết trận động đất không gây hư hỏng hoàn toàn các con đường ở Chiapas, Oaxaca và Tabasco. Ngoài 3 bang nêu trên, tất cả các sân bay, bến cảng, hệ thống đường sắt và viễn thông liên lạc trên cả nước vẫn hoạt động bình thường.

Cảnh báo sóng thần vẫn sẽ được giữ nguyên, trong khi đó công tác cứu hộ và sơ tán người dân tại các khu vực ven biển đang được đẩy nhanh

Quân đội kiểm soát khu vực khách sạn Sensacion ở Matias Romero, bang Oaxaca, không để dân thường vào khu vực đổ nát

Minh Thu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/mexico-no-luc-khac-phuc-hau-qua-tham-hoa-dong-dat/740754.antd