Mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi: Tử vong do 'thuyên tắc ối'

Gia đình sản phụ Lê Thị Như Quỳnh (1990, trú xã Tịnh Sơn, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vừa có đơn cầu cứu gửi các cơ quan chức năng và báo chí yêu cầu làm rõ cái chết của sản phụ Quỳnh cùng thai nhi trong lúc sinh tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi (BVSNQN). Gia đình nạn nhân cho rằng, nguyên nhân cái chết của mẹ con sản phụ do bệnh viện tắc trách, thiếu sự quan tâm. Trong khi đó, lãnh đạo BVSNQN cho biết, nguyên nhân tử vong của sản phụ Quỳnh ban đầu được xác định do thuyên tắc ối.

Anh Trần Văn Hải (bìa trái) cùng gia đình trình bày sự việc với P.V.

Đủ điều kiện sinh thường nhưng tử vong cả hai mẹ con

Theo trình bày của gia đình nạn nhân Lê Thị Như Quỳnh, lúc 16 giờ 30 ngày 8-11-2018, sản phụ Quỳnh được gia đình đưa đi sinh tại BVSNQN. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nhận làm thủ tục nhập viện và cho biết sức khỏe sản phụ tốt, huyết áp bình thường, tim thai khỏe, tử cung mở 5 phân, sinh đúng theo dự sinh, đủ điều kiện sinh bình thường.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tại phòng sinh, người nhà nhìn thấy một hộ lý đỡ sản phụ Quỳnh ngồi dậy, 2 bác sĩ đứng hai bên dùng tay đẩy mạnh thai nhi xuống để thai nhi ra ngoài nhưng không được. Lúc đó, vợ tôi kêu lên: Cứu tôi với bác sĩ ơi. Nhưng 2 bác sĩ vẫn cố tình đẩy thai nhi, cuối cùng vợ tôi không đủ sức để nói, chỉ giơ tay lên rồi ngất đi. Lúc này cửa phòng mổ mở, bác sĩ ra gọi tôi vào để ký giấy mổ gấp. Tôi chưa kịp ký thì nhìn sang thấy các y bác sĩ đẩy vợ tôi chạy vào phòng mổ, tôi thấy vậy chạy theo rồi nhìn thấy cổ vợ tôi nghẹo một bên, tay rũ xuống, lúc này các y bác sĩ đẩy tôi ra ngoài, đóng cửa lại. Chờ mãi đến 23 giờ cùng ngày, bác sĩ mở cửa ra im lặng một lúc rồi nói: “Cháu rất yếu, mong người nhà bình tĩnh”. Mẹ vợ tôi nghe vậy liếc mắt vào nhìn thấy vợ tôi đã nằm chết, miếng vải màu xanh phủ từ đầu đến chân nên vội la lên: “Mày giết chết con tao rồi phải không”. Lúc đó tôi cũng hoảng loạn la lên: “Mày giết vợ con tao rồi phải không?” Bác sĩ im lặng không trả lời rồi họ xúm lại đẩy tôi và mẹ vợ ra ngoài đóng chặt cửa lại. Tôi ngất lịm đi, mọi người xúm lại xoa dầu một lúc mới tỉnh... Sau đó, tôi và đại diện gia đình được đến lập biên bản sự việc. Khi lập biên bản xong, tôi yêu cầu mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ con tôi thì phía ngành chức năng nói chờ pháp y ngoài Hà Nội vào. Nói vậy, nhưng họ khuyên tôi nên thu xếp đưa tử thi vợ con về mai táng chứ để tội. Lúc đó tâm trí tôi rối bời, nghĩ thấy thương vợ con nên tôi ký giấy từ chối khám nghiệm tử thi để đem về mai táng. Tuy nhiên, sau khi chôn cất xong, tôi thấy cắn rứt lương tâm, không rõ nguyên nhân cái chết của vợ con nên tôi gửi đơn yêu cầu các cơ quan giúp đỡ để làm sáng tỏ về cái chết của vợ con tôi”- anh Trần Văn Hải, chồng của sản phụ Quỳnh cho hay.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, anh Hải cho rằng, sau khi sự việc xảy ra, phía BVSNQN nói vợ con anh tử vong do thuyên tắc ối, nhưng anh và gia đình không tin lời giải thích đó. “Tôi nghĩ có sự khuất tất trong cái chết của vợ con tôi. Do vậy, để làm sáng tỏ vấn đề, tôi đã làm đơn gửi CA tỉnh Quảng Ngãi và các ngành chức năng đề nghị khai quật, khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ con tôi”- anh Hải mong muốn.

Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi, nơi xảy ra sự việc đau lòng trên.

Tử vong do thuyên tắc ối?

Trước sự việc trên, ngày 21-11, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Tuyến – Giám đốc BVSNQN cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ Quỳnh là do thuyên tắc ối. “Sản phụ vào viện trong tình trạng khỏe mạnh, các dấu hiệu sinh tồn bình thường và được các bác sĩ, nữ hộ sinh trong ca trực thăm khám, theo dõi và chẩn đoán kịp thời, chính xác, chưa có dấu hiệu gì sai sót. Tuy nhiên, khi bệnh diễn biến đột ngột, toàn bộ kíp trực đã tích cực hồi sức cứu chữa sản phụ và báo động đỏ cho các bộ phận liên quan để tiến hành hồi sức, cấp cứu kịp thời cho sản phụ; vừa hồi sức, vừa chuyển khoa phẫu thuật để phẫu thuật mổ lấy thai, nhưng do bệnh quá nặng nên không qua khỏi”- đại diện lãnh đạo BVSNQN lý giải.

Ông Tuyến cũng cho rằng, về chuyên môn, bệnh diễn biến đột ngột và xảy ra ngay khi vỡ ối, điển hình với triệu chứng lâm sàng của thuyên tắc ối. Đây là bệnh lý hiếm gặp do dịch nước ối, những tế bào thai nhi, tóc hoặc các mảnh tổ chức thai khác lọt vào hệ tuần hoàn máu mẹ thông qua nhau gây ra một phản ứng dị ứng. Phản ứng dị ứng này gây ra suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính cho mẹ… Sản phụ nào không may gặp phải bệnh lý trên thì tỷ lệ tử vong rất cao. “Sau khi sự việc trên xảy ra, bệnh viện đã họp Hội đồng chuyên môn để phân tích, đánh giá toàn bộ quá trình diễn biến sự việc. Qua đó cho thấy quá trình xử lý của kíp trực phù hợp và đúng quy trình chuyên môn. Do vậy, dựa vào diễn biến lâm sàng của sản phụ Quỳnh, chúng tôi cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ do thuyên tắc ối”- ông Tuyến lý giải.

Còn ông Lê Báy - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi sự việc trên xảy ra, lãnh đạo sở đã yêu cầu BVSNQN báo cáo vụ việc. Phía bệnh viện đã báo cáo và cho rằng sản phụ tử vong do thuyên tắc ối. “Đó là báo cáo của bệnh viện, bây giờ muốn khách quan, chính xác nhất chỉ có giải phẫu, khám nghiệm tử thi”, ông Báy nói và cho biết thêm sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng ngành y tế phối hợp làm rõ vụ việc.

Được biết, toàn bộ hồ sơ bệnh án của vụ việc trên hiện CQĐT CATP Quảng Ngãi đang tạm giữ, vụ việc đang được CQĐT thụ lý, giải quyết. Chúng tôi tiếp tục thông tin đến độc giả những diễn biến mới liên quan đến vụ việc trên.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_198578_me-con-san-phu-tu-vong-tai-benh-vien-san-nhi-tinh-quang-ngai-tu-vong-do-thuyen-tac-oi-.aspx