Giá trị giao dịch phiên đầu tuần 2/2 vượt trên 300.000 hợp đồng, cho thấy sự trở lại đáng kể của dòng tiền khi chỉ số cơ sở tiếp tục điều chỉnh.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5929.7 tỷ đồng trong tháng 1/2026, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4087.7 tỷ đồng.
Có cơ sở để kỳ vọng đà bán ròng của khối ngoại sẽ sớm kết thúc và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ ghi nhận dòng vốn ngoại quay trở lại mua ròng trong năm 2026.
Phiên giao dịch chứng khoán ngày 30/1 ghi nhận sự cải thiện rõ nét của thị trường khi sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng. Độ rộng thị trường tích cực với số mã tăng giá vượt trội so với số mã giảm.
Tăng trưởng mạnh ở cả hoạt động cốt lõi và thu ngoài lãi giúp Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) ghi nhận lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025. Tuy nhiên, quy mô tín dụng lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng cũng kéo theo áp lực gia tăng về trích lập dự phòng và yêu cầu kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn trong giai đoạn tới.
Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong phiên hôm nay (30/1), VN-Index bật tăng hơn 14 điểm và lấy lại vùng 1.828 điểm. Dù dòng tiền chưa thực sự bùng nổ, song lực cầu cải thiện rõ rệt trong nửa sau phiên chiều đã giúp chỉ số giữ vững sắc xanh. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu ngân hàng bứt phá trở lại.
Trong phiên giao dịch cuối tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đà phục hồi tích cực. Sự khởi sắc của nhóm ngành trụ cột như ngân hàng, năng lượng và bán lẻ đã tạo động lực nâng đỡ thị trường. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tăng 14,06 điểm (+0,77%), lên mức 1.829,04 điểm.
Phiên 30/1, VN-Index tăng 14,06 điểm lên 1.828,52 điểm nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng, thanh khoản cải thiện, khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng.
Độ rộng thị trường cuối phiên hôm nay xác nhận đà phục hồi giá đang diễn ra trên diện rộng. Số cổ phiếu tăng giá có phiên thứ hai áp đảo hoàn toàn số giảm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng với các mã bất động sản nhỏ đã nóng trở lại sau những này giảm liên tiếp.
Thị trường chứng khoán hôm nay (30/1) ghi nhận diễn biến tích cực khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ nét trong phiên giao dịch cuối tuần, giúp VN-Index duy trì sắc xanh và đóng cửa ở mức cao hơn trung bình trong ngày.
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, MCK: MBB) vừa khép lại năm tài chính 2025 với những dấu ấn tăng trưởng vượt bậc. Không chỉ ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai con số, MB còn chính thức xác lập kỷ lục mới khi trở thành ngân hàng đầu tiên ngoài nhóm quốc doanh (Big 4) sở hữu quy mô huy động vốn vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật về quy mô, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận.
Năm 2025, MBBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng với dư nợ bất động sản tăng gần 90%. Tuy nhiên, cùng với đà mở rộng này, nợ có khả năng mất vốn tăng gần 40%, tạo áp lực lên chất lượng tài sản và chi phí dự phòng.
Kết thúc năm tài chính 2025, nhóm 4 ngân hàng tư nhân hàng đầu gồm MB, VPBank, Techcombank và ACB đã chính thức thiết lập cột mốc mới khi tổng tài sản vượt ngưỡng 5,1 triệu tỷ đồng. Bên cạnh cuộc đua quy mô, bức tranh lợi nhuận và chất lượng tài sản cũng ghi nhận những gam màu đối lập giữa các 'ông lớn'.
Sau nhiều năm thua lỗ liên tiếp, 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc (GPBank, Vikki Bank, VCBNeo, và MBV) đều được ngân hàng mẹ công bố bắt đầu có lãi kể từ năm 2025.
Tại thời điểm 31/12/2025, dư nợ cho vay khách hàng của MB đạt 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 39,6% so với cuối năm 2024, tập trung chủ yếu ở các mảng bán buôn và bán lẻ.
Giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội chạm ngưỡng hơn 100 triệu đồng/m2, dù đã hạ nhiệt theo quý nhưng vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó lãi suất vay mua nhà tăng, thanh khoản thị trường bắt đầu chững lại.
Lãi suất cho vay mua nhà có xu hướng tăng đang tạo thêm sức ép lên cả người mua lẫn chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm. Khi chi phí vốn trở nên đắt đỏ hơn, quyết định xuống tiền của người mua ngày càng thận trọng, buộc doanh nghiệp phải đẩy mạnh các gói hỗ trợ tài chính để giữ thanh khoản dự án.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các bộ chỉ số VN30, VNFinLead và VNDiamond trong kỳ xem xét quý I/2026, với ngày hiệu lực chính thức từ 2/2.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với mức lợi nhuận trước thuế đạt 907 tỷ đồng, tăng trưởng 102% so với năm trước. Nhờ đẩy mạnh quy mô giải ngân và kiểm soát tốt chi phí hoạt động, doanh nghiệp này đã hoàn thành vượt mức 135% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.
Áp lực bán bất ngờ bùng phát mạnh trong phiên chiều 26/1 khiến thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc. VN-Index mất hơn 27 điểm, sắc đỏ bao trùm, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản cao bị bán tháo quyết liệt.
Áp lực bán chi phối trên diện rộng khiến chỉ số VN-Index mất hơn 27 điểm, xuống mức 1.843,72 điểm, trong khi HNX-Index rơi 5,66 điểm và về mức 247,3 điểm, UpCoM-Index giảm nhẹ 0,51 điểm, xuống mức 126,56 điểm.
Hôm nay 26/1, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: REE, MBB, SSB, POW…
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Quân đội MB thu hồi 6 trong 11 lô trái phiếu còn lưu hành và hoàn gốc, lãi cho nhà đầu tư do sử dụng tiền thu được sai mục đích.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-KPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB).
Thanh tra UBCKNN quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với MBB do vi phạm liên quan đến việc sử dụng vốn từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Phần lớn các quỹ có quy mô NAV lớn trên 1 nghìn tỷ đồng đều có động thái giảm giải ngân, cho thấy tâm lý thận trọng hơn của các nhà quản lý quỹ khi chỉ số VN-Index tiến gần đến ngưỡng 1.800.
Thanh tra UBCKNN đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) thu hồi một số lô trái phiếu đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền mua và lãi cho nhà đầu tư do sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích đã công bố.
Phiên giao dịch chiều nay ghi nhận áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến các chỉ số chính chịu sức ép đáng kể. Trong khi đó, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giúp mặt bằng giá chung của thị trường duy trì trạng thái tích cực hơn so với diễn biến điểm số.
Ngành ngân hàng tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định, bền vững với nhiều đơn vị có lợi nhuận trước thuế đạt hàng chục ngàn tỷ đồng.
Quý IV/2025, Vietcap ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh nhờ tự doanh và cho vay ký quỹ, lũy kế cả năm, công ty vượt kế hoạch lợi nhuận hơn 15%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 21/1 tiếp tục ghi nhận diễn biến sôi động khi thêm 2 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, cho thấy xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.
Nhiều ngày nay, các ngân hàng hầu hết đều điều chỉnh tăng lãi suất, sáng nay ngân hàng Bắc Á - Bac A Bank cũng nhập cuộc, nâng tổng số nhà băng tăng lãi suất từ đầu tháng lên 10 đơn vị.
Garmex Sài Gòn khép lại năm 2025 với 4 quý thua lỗ, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 130 tỷ đồng.
Hai cổ phiếu MWG của Thế giới di động và MBB của Ngân hàng Quân đội vừa được Chứng khoán Agriseco (AGR) đưa vào danh mục khuyến nghị mua dựa trên phân tích kỹ thuật.
Thị trường chứng khoán ngày 19/1 mở cửa tuần mới trong tâm thế tích cực khi VN-Index tăng gần 18 điểm, tiến sát mốc 1.900 điểm. Dòng tiền tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, tập trung mạnh vào nhóm ngân hàng, chứng khoán và năng lượng.
VN-Index chốt phiên sáng nay đã bốc hơi gần như toàn bộ thành quả tăng trong phiên dưới sức ép của nhóm cổ phiếu lớn. Tuy nhiên phần còn lại của thị trường cũng không kém khi số mã tăng vẫn áp đảo số giảm.
Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của VPBank vừa xuất hiện thêm một cổ đông tổ chức là UBS AG London, pháp nhân hiện nắm giữ gần 81,6 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng 1,028% vốn điều lệ ngân hàng. Đáng chú ý, UBS AG London cũng nắm 2,13% vốn tại ngân hàng MB, theo danh sách cổ đông sở hữu cổ phần MBB cập nhật tại ngày 28/2/2025.
Chứng khoán Agriseco (AGR) vừa đưa ra khuyến nghị tích cực đối với bộ đôi cổ phiếu ngành ngân hàng là CTG, MBB.
Giữa bối cảnh đô thị mở rộng nhanh chóng, nhu cầu về những khu căn hộ được quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích và kết nối thuận tiện ngày càng trở nên rõ nét. Và The Emerald Boulevard - thêm một chốn an cư cho gia đình trẻ.
Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt 1,6 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt mức 1 triệu tỷ đồng.