Máy bay chiến đấu Hàn Quốc bị rơi trong lúc diễn tập
Theo hãng tin Yonhap, Lực lượng Không quân Hàn Quốc cho biết một máy bay chiến đấu F-16C vừa bị rơi ở gần thành phố Yeongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang nhưng may mắn phi công đã nhảy dù an toàn.
Chiếc máy bay này thuộc căn cứ không quân Chungju và đã bị rơi trong lúc diễn tập ở vùng núi gần Yeongju vào khoảng 19h30 theo giờ địa phương (tức 17h30 giờ Việt Nam). Phi công trên chiếc máy bay đã nhảy dù an toàn và được xác nhận không bị thương.
Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại với người dân.
Không quân Hàn Quốc đã lập ngay đội chuyên trách để xác định nguyên nhân khiến máy bay rơi.
Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tin nóng
Trung tướng Lê Nam Phong tên thật là Lê Hoàng Thống, sinh năm 1927 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (trước đây), tỉnh Nghệ An. Từ một chiến sĩ Vệ quốc đoàn sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông gắn bó cả cuộc đời với quân đội, tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch nổi tiếng, từ Chiến dịch Điện Biên Phủ đến Chiến dịch Mậu Thân 1968, Chiến dịch Mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam và giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng của Khmer Đỏ.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố, các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục tập trung xung quanh Iran, thậm chí có khả năng khai hỏa trở lại nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận đạt được với Washington.
Trung Quốc cho biết Pakistan và Afghanistan đã nhất trí không leo thang xung đột và sẽ tìm kiếm giải pháp toàn diện sau nhiều tuần giao tranh xuyên biên giới.
Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, Tehran đã nhanh chóng biến eo biển Hormuz thành công cụ mặc cả chiến lược, chỉ cho phép khoảng 10-12 tàu đi qua mỗi ngày và phải đi theo hai tuyến hàng hải thay thế bắt buộc, gần đảo chiến lược Larak, để tránh thủy lôi, báo Mỹ The Wall Street Journal và hãng tin Nga TASS đưa tin sáng nay 9/4.
Một xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine vẫn hoạt động sau khi hứng chịu hàng chục đợt tập kích bằng UAV, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cách bảo vệ thiết giáp trước tác chiến hiện đại.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào nhiều ngôi làng hẻo lánh tại khu vực Tây Bắc Nigeria đầu tuần này.
Tin mới
Liên minh OPEC+ quyết định tăng nhẹ hạn ngạch sản lượng vào tháng 5/2026 giữa bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tiến sát ngưỡng 120 USD.
Tổng thống Mỹ D. Trump tuyên bố toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ triển khai trong và xung quanh Iran sẽ tiếp tục duy trì hiện diện cho đến khi đạt được một 'thỏa thuận thực sự'.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 8/4 đã ra một tối hậu thư cứng rắn với Iran, yêu cầu Tehran phải giao nộp toàn bộ lượng urani làm giàu, nếu không Mỹ sẽ tiến hành thêm một chiến dịch quân sự tương tự chiến dịch Búa Đêm để trực tiếp kiểm soát và loại bỏ vật liệu hạt nhân.
Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cho biết Iran vẫn đang gia tăng kiểm soát đối với Eo biển Hormuz thông qua việc yêu cầu thu phí quá cảnh bằng tiền điện tử và siết chặt hoạt động đi lại của tàu thuyền.
Giới quan sát cảnh báo việc NATO sụp đổ sẽ tạo nên cục diện mới giữa các siêu cường quân sự trên thế giới. Điều này chưa chắc có lợi cho Mỹ. Liệu Mỹ có sẵn sàng chấp nhận thực tế này?
Hôm 9/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm đầu đạn chùm mới phóng bằng tên lửa đạn đạo và một loại vũ khí điện từ trong tuần này.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga mới đây tuyên bố Liên minh châu Âu đang bí mật nghiên cứu các phương án xây dựng năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân riêng, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu hệ thống an ninh toàn cầu và kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Truyền thông Triều Tiên đưa tin, Cục Tên lửa nước này đã tiến hành các vụ phóng thử nhằm đánh giá khả năng sử dụng trong điều kiện tác chiến và sức mạnh của đầu đạn phân mảnh của tên lửa đạn đạo chiến thuật.











