Trạng thái dao động rất hẹp của cả chỉ số lẫn cổ phiếu khiến phiên giao dịch sáng nay trở thành giai đoạn thử thách cung cầu. Bên mua không chịu hành động dứt khoát như hôm qua còn bên bán cũng không muốn 'nhả hàng' giá thấp. Thanh khoản sụt giảm đột biến 31% so với sáng hôm qua.
Dù VN-Index tăng hơn 11% trong quý II năm nay, hoạt động đầu tư chứng khoán của các doanh nghiệp vẫn không mấy tích cực. Chính công ty chứng khoán hay một số doanh nghiệp 'tay ngang' nắm giữ danh mục cổ phiếu quy mô lớn đều thua lỗ.
VN-Index bất ngờ đảo chiều tăng gần 12 điểm nhờ lực cầu bắt đáy lan tỏa. Dù khối ngoại bán ròng mạnh với tâm điểm là VHM, dòng tiền vẫn tích cực chảy vào MSN, MCH và nhiều cổ phiếu đầu ngành.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy, Masan Consumer đạt doanh thu thuần 7.165 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.484 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,2% và 10,2% so với cùng kỳ năm trước.
Theo báo cáo tài chính vừa công bố, MSN ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong quý II và 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 3.800 tỷ đồng và 5.773 tỷ đồng.
Mức lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của Tập đoàn Masan đạt 3.800 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi sức bật mạnh mẽ từ chuỗi bán lẻ WinCommerce, ngành hàng tiêu dùng và sự bứt phá của mảng vật liệu công nghệ cao, tạo cơ sở vững chắc để doanh nghiệp điều chỉnh tăng các chỉ tiêu tài chính cho nửa cuối năm.
Nửa đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 3.284 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận tăng trưởng xuất phát từ chiến lược tái cấu trúc kênh bán lẻ đa nền tảng, sự bứt phá của các ngành hàng trọng điểm và bộ đệm dòng tiền tự do dồi dào. Đặc biệt, cổ phiếu MCH cũng chính thức được thêm vào rổ chỉ số VN30 từ tháng 8/2026.
Masan ghi nhận lãi ròng quý II đạt 3.800 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tương đương hơn 40 tỷ đồng/ngày. Sau kết quả này, doanh nghiệp muốn nâng mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Nhờ tăng trưởng tại mảng bán lẻ, hàng tiêu dùng và vật liệu công nghệ cao, Tập đoàn Masan ghi nhận hàng loạt chỉ số lợi nhuận quý II tăng bằng lần so với cùng kỳ. Sau 6 tháng, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 73% mục tiêu lợi nhuận năm theo kịch bản cao và đề xuất nâng kế hoạch cả năm lên 11.500 tỷ đồng.
Bức tranh danh mục đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng của Chứng khoán Vietcap hé lộ những khoản lãi và lỗ chưa thực hiện đáng chú ý, với IDP là điểm sáng nổi bật trong nửa đầu năm.
Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026, trong đó doanh thu và lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số đều được nâng đáng kể so với mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua trước đó.
Theo danh sách tỷ phú của Forbes, Việt Nam hiện đã giảm đi một tỷ phú, trong khi tổng tài sản của 7 vị tỷ phú còn lại cũng giảm mạnh hơn 3 tỷ USD chỉ trong một ngày.
Trong lúc nhiều cổ phiếu giảm sâu, lãnh đạo một số doanh nghiệp đăng ký mua từ 1 triệu đến 20 triệu đơn vị, với giá trị dự kiến lên tới hàng trăm tỷ đồng. Các động thái này có thể góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, song mức độ tác động thực tế còn phụ thuộc vào thanh khoản, phương thức giao dịch và lượng mua hoàn tất.
Tổng giám đốc Masan Consumer đăng ký mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu MCH với giá trị ước tính hơn 360 tỷ đồng, trong bối cảnh cổ phiếu vừa góp mặt trong rổ VN30.
Áp lực bán gia tăng trong phiên sáng 22/7 kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm, vùng thấp nhất gần 4 tháng. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, trong khi lực cầu bắt đáy vẫn thận trọng.
So với kế hoạch cũ, chỉ tiêu doanh thu tăng thêm tối đa 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng thêm tối đa 3.600 tỷ đồng.
Việc Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) bất ngờ trình cổ đông điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 không đơn thuần là một động thái kỹ thuật. Đằng sau quyết định nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số từ 7.250-7.900 tỷ đồng lên 10.000-11.500 tỷ đồng là thông điệp rõ ràng rằng ban lãnh đạo Masan đang nhìn thấy một chu kỳ tăng trưởng mới của tập đoàn, khi nhiều mảng kinh doanh đồng loạt bước vào giai đoạn 'hái quả'.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan vừa ban hành nghị quyết nâng mức kế hoạch kinh doanh năm 2026. Cùng thời gian này, Tổng Giám đốc Masan Consumer Trương Công Thắng đăng ký mua vào 2,7 triệu cổ phiếu MCH với giá trị ước tính gần 374 tỷ đồng.
VN-Index chính thức đánh mất mốc 1.700 điểm sau làn sóng bán tháo lan rộng, lùi về vùng thấp nhất gần 4 tháng khi áp lực cắt lỗ tiếp tục áp đảo thị trường.
Tính từ đầu tháng 7/2026, quy mô rút ròng của các quỹ ETF đạt 819 tỷ đồng, tăng 98,6% so với tháng 6/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, giảm 65,9% so với năm 2025.
Lực bán lan rộng phiên 17/7 khiến VN-Index giảm gần 17 điểm, chính thức rơi khỏi mốc tâm lý 1.800. Chỉ số ghi nhận tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp với mức giảm hơn 40 điểm.
HOSE bổ sung MCH và TCX vào rổ VN30 kỳ rà soát tháng 7/2026, thay TPB và PLX. Dòng tiền ETF được dự báo mua ròng mạnh hai cổ phiếu mới.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố kết quả rà soát danh mục chỉ số VN30 kỳ tháng 7/2026. Sự chú ý đổ dồn vào việc cổ phiếu MCH và TCX chính thức góp mặt trong nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường, thay thế vị trí của TPB và PLX. Sự thay đổi này dự kiến tạo ra những đợt cơ cấu danh mục hàng trăm tỷ đồng từ các quỹ ETF.
Ngày 15/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố danh mục cổ phiếu thành phần của bộ chỉ số VN30 kỳ đánh giá tháng 7/2026, có hiệu lực từ ngày 3/8 tới đây.
Sau cú bán tháo mạnh ở phiên trước, thị trường chứng khoán ngày 14/7 bất ngờ đảo chiều trong phiên chiều nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục, giúp VN-Index tăng hơn 6 điểm dù thanh khoản vẫn ở mức thấp.
Sau nhiều phiên lao dốc vì thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng hết biên độ trong phiên 14/7 khi lực cầu bắt đáy xuất hiện.
Cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đang đứng trước cơ hội thu hút dòng vốn lớn khi lọt vào tầm ngắm của các quỹ ETF thông qua rổ chỉ số VN30 và FTSE Emerging Markets Index. Đi cùng với những tín hiệu tích cực trên thị trường vốn, hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ổn định nhờ các chiến lược cao cấp hóa và mở rộng toàn cầu.
Phiên 10/7: VN-Index giảm hơn 12 điểm do áp lực bán mạnh. Điểm sáng là khối ngoại quay lại mua ròng hơn 1.373 tỷ đồng, tập trung thỏa thuận tại cổ phiếu VIC.
Yuanta Việt Nam cho rằng, nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu đã mua và cơ cấu cổ phiếu trong trường hợp chỉ số VN-Index suy yếu.