VN-Index vượt 1.800 điểm trong phiên giao dịch ngày 25-8 nhưng sau đó quay đầu, chốt ở 1.791,41 điểm. Thị trường chứng khoán “xanh vỏ đỏ lòng”, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng các cổ phiếu thuộc danh sách FTSE.
VIC tiếp tục là trụ đỡ chính khi đóng góp hơn 10 điểm cho VN-Index, giúp chỉ số giữ được sắc xanh. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng khiến nhiều bluechip và cổ phiếu midcap giảm sâu trong phiên 25/8.
VN Index có thời điểm tăng hơn 20 điểm, vượt mốc 1.800 điểm trong phiên 25-8. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số không thể duy trì đà tăng ấn tượng này.
VN-Index chính thức đột phá mốc 1800 điểm khoảng 10h30 sáng nay nhưng thanh khoản chỉ mạnh cục bộ còn độ rộng không thể hiện sự hào hứng từ số đông.
Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE).
Theo ước tính mới nhất của SSI Research, tỷ trọng của Việt Nam có thể tiếp tục tăng lên khoảng 0,95% vào tháng 9/2027, tương ứng khoảng 4,28 tỷ USD dòng vốn thụ động tích lũy, tương ứng với 111 nghìn tỷ đồng...
FTSE Russell vừa công bố danh mục chính thức, đưa 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ FTSE All-Cap và 6 mã vào FTSE All-World. Việt Nam trở thành quốc gia thứ 49 góp mặt trong chỉ số toàn cầu này.
Theo dữ liệu VNTAX 2026, 10 doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống không cồn đã đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong năm 2025.
27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE bổ sung vào GEIS có tổng vốn hóa hơn 5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 60% quy mô HOSE. Nhưng phần lớn “trọng lượng” lại tập trung vào một nhóm nhỏ cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa theo phân loại của FTSE.
Danh mục 27 cổ phiếu Việt Nam vừa được tổ chức FTSE Russell bổ sung vào hệ thống chỉ số toàn cầu GEIS sở hữu tổng quy mô vốn hóa đạt hơn 5 triệu tỷ đồng. Dòng vốn thụ động đổ vào thị trường được cơ quan quản lý kỳ vọng sẽ vượt xa mức 1,5 tỷ USD nhờ tỷ trọng xếp hạng mới, đặt ra yêu cầu lớn về khả năng hấp thụ thanh khoản của từng mã chứng khoán.
FTSE Russell công bố 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Global All Cap. Dòng vốn thụ động có thể lên tới 1,5 tỷ USD, nhưng không phải mã nào cũng hưởng lợi như kỳ vọng.
FTSE Russell lựa chọn 27 cổ phiếu Việt Nam để bổ sung vào FTSE Global All Cap, trong đó 6 mã đồng thời góp mặt tại FTSE All-World. Tuy nhiên, việc cùng vào chỉ số không đồng nghĩa các cổ phiếu nhận lượng vốn như nhau. Dòng tiền dự kiến tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn và có thể tác động rõ hơn tại những mã thanh khoản hạn chế.
Hàng loạt doanh nghiệp quy mô lớn đang lần lượt công bố lịch chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tạo nên một “mùa cổ tức” đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.
Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính bảy tháng đầu năm 2026 với doanh thu thuần đạt 63.846 tỷ đồng. Con số này tương đương mức tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm trước, giúp doanh nghiệp vượt tiến độ và hoàn thành 61-65% kế hoạch cả năm. Trước đà tăng trưởng này, ban điều hành đã đề xuất điều chỉnh nâng mục tiêu doanh thu cho giai đoạn nửa cuối năm.
Mảng khai thác và chế biến vonfram ghi nhận doanh thu 4.470 tỷ đồng trong tháng 7, gấp 16 lần cùng kỳ, đồng thời đóng góp cho Masan hơn 15.600 tỷ đồng doanh thu sau 7 tháng.
Ngày 21/8, Tập đoàn Masan (MSN) công bố doanh thu thuần của Masan đạt 63.846 tỷ đồng sau 7 tháng năm 2026, tăng 46% so với cùng kỳ.
MBS Research dự báo 5 cổ phiếu gồm MCH, TCX, VCK, SSB và CII có thể được thêm mới vào danh mục của Xtrackers Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF trong kỳ cơ cấu quý III/2026.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng tổng hợp 102 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 345,2 tỷ đồng.
Sau trạng thái lệch pha trong phiên trước, diễn biến thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đã đồng thuận trong phiên đáo hạn. Tuy nhiên, chênh lệch của các hợp đồng tương lai tới đây đều chuyển sang trạng thái âm.
Khối ngoại bán ròng 555 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 20/8, đánh dấu phiên bán ròng thứ sáu liên tiếp. Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tìm đến một số cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Masan.
Tâm lý chán nản bao trùm thị trường khi nhà đầu tư thu mình, thanh khoản tiếp tục suy giảm dù VN-Index vẫn tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Áp lực bán ròng không đồng nghĩa với việc dòng vốn ngoại hoàn toàn rút khỏi thị trường, mà một phần dòng tiền vẫn đang được luân chuyển và tái phân bổ giữa các nhóm tài sản và cổ phiếu.
Thanh khoản giảm trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Tuy vậy, điểm sáng là dòng tiền vẫn đang đổ nhiều hơn vào hợp đồng tương lai tháng 9/2026.
Trong ngắn hạn, dòng vốn đợt 1 khoảng 150 triệu USD chưa đủ lớn để tạo tác động đồng đều lên toàn thị trường, nhưng có thể tạo ảnh hưởng rõ hơn tại các cổ phiếu có tỷ trọng cao hoặc thanh khoản thấp...
FTSE Russell chuẩn bị công bố danh mục FTSE GEIS, song trái với kỳ vọng về dòng tiền nâng hạng, thanh khoản chứng khoán vẫn èo uột. Giới phân tích dự báo khoảng 1,5 tỷ USD sẽ không đổ vào thị trường cùng lúc mà được phân bổ qua 4 đợt, tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn...
Khép lại phiên giao dịch sáng 18/8, VN-Index ở 1.734,72 điểm, tăng 7,26 điểm, tương ứng 0,42%. HNX-Index tăng mạnh hơn 3,92 điểm, tương ứng 1,41%, lên 282,56 điểm.
Trên thị trường chứng khoán, hiện tượng quy mô vốn hóa của công ty mẹ thấp hơn tổng giá trị phần sở hữu tại các đơn vị thành viên đang diễn ra tại nhiều tập đoàn lớn. Sự chênh lệch định giá này xuất phát từ cấu trúc doanh nghiệp, nghĩa vụ tài chính và khả năng chuyển hóa tài sản thành dòng tiền thực tế cho cổ đông.
HSBC đồng thời nâng dự báo lợi nhuận Masan cho cả giai đoạn 2026 - 2028, cho thấy đánh giá tích cực hơn không chỉ dựa trên kết quả của một quý mà còn trên triển vọng trung hạn của Tập đoàn.
Masan đề xuất nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên 11.500 tỷ đồng, khi hệ sinh thái tiêu dùng bắt đầu tự tạo dòng tiền và Masan High-Tech Materials trở thành động lực lợi nhuận mới.
Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều 13/8 khiến VN30 quay đầu giảm sâu. Thị trường phái sinh thậm chí còn thể hiện trạng thái thận trọng hơn, khi hợp đồng tương lai tháng 8 giảm mạnh hơn chỉ số cơ sở.
Khép lại phiên sáng 13/8, VN-Index dừng tại 1.795,54 điểm, tăng 2,36 điểm, tương ứng 0,13%. Biên độ tăng khá mỏng, trong khi diễn biến giữa các chỉ số có sự khác biệt.
Báo cáo phân tích mới nhất từ tổ chức tài chính Mirae Asset đánh giá thị trường chứng khoán nội địa đang bám sát định hướng nâng hạng lên thị trường mới nổi của tổ chức định hạng FTSE Russell. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ kích hoạt hàng chục nghìn tỷ đồng dòng vốn thụ động giải ngân vào các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đồng thời tạo tiền đề cho chiến lược chinh phục các bảng xếp hạng khắt khe hơn trong tương lai.
NETCO ghi nhận doanh thu quý II/2026 tăng gần 30%, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm hơn 72% khi giá vốn và chi phí bán hàng tăng nhanh hơn doanh thu. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 26-29% kế hoạch lợi nhuận, đặt áp lực lớn lên mục tiêu cải thiện hiệu quả kinh doanh trong những tháng cuối năm.
Cổ phiếu MCH của Masan Consumer được đưa vào rổ VN30 trong kỳ rà soát đầu tiên đủ điều kiện, sau khoảng 7 tháng giao dịch trên HOSE. Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 15.637 tỷ đồng doanh thu và 3.284 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Sau kỳ cơ cấu tháng 7, cổ phiếu MCH và TCX chính thức gia nhập danh mục VN30, thay thế cho cổ phiếu TPB và PLX.