Cập nhật khuyến nghị cổ phiếu MCH và PLC mới nhất: SSI duy trì trung lập với MCH, trong khi DSC khuyến nghị MUA PLC với giá mục tiêu 25.340 đồng.
VN-Index tiếp tục duy trì đà hồi phục và hướng đến vùng 1.890 điểm, song nhiều công ty chứng khoán cho rằng thanh khoản yếu và dòng tiền chưa thực sự bứt phá sẽ khiến thị trường đối mặt áp lực rung lắc...
Thị trường tiếp tục duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch ngày 1/7 khi lực cầu chiếm ưu thế, giúp VN-Index tăng điểm và nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin trở thành điểm sáng dẫn dắt thị trường.
Thị trường chứng khoán khởi đầu tháng 7 với diễn biến tích cực khi VN-Index tăng hơn 7 điểm, vượt mốc 1.867 điểm. Nhóm ngân hàng, chứng khoán đồng loạt khởi sắc, trong khi FPT và MCH trở thành hai cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho đà tăng của các chỉ số.
Dù VN-Index chiều nay còn yếu hơn phiên sáng nhưng thị trường lại tích cực hơn đáng kể. Độ rộng xác nhận đà tăng ào ạt dù thanh khoản lại sụt giảm. Đây là hiệu ứng của áp lực bán giảm mạnh.
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan vừa quyết định bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao vào vị trí Phó Tổng giám đốc để kiện toàn bộ máy điều hành. Cùng thời điểm, doanh nghiệp hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động và ghi nhận thông tin tích cực khi mã chứng khoán MCH chính thức đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH - sàn HOSE) chính thức được cấp margin theo quy định của pháp luật, sau khi đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết.
Áp lực bán của khối ngoại tiếp tục phủ bóng thị trường chứng khoán Việt Nam khi gần 1.200 tỷ đồng bị rút ròng trong phiên 30/6, tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.
Sau khi đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết, cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đã được HOSE đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).
Cổ phiếu Petrolimex (PLX) được dự báo rời rổ VN30, trong khi không còn đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng. Diễn biến này phản ánh rõ sự thu hẹp vị thế của cổ phiếu đầu ngành xăng dầu trên thị trường trong bối cảnh giá cổ phiếu giảm và dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm ngành tăng trưởng cao hơn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) dự kiến công bố kết quả rà soát danh mục VN30 kỳ quý III/2026 vào ngày 15/7. Theo dự báo của BSC Research, MCH và TCX là hai cổ phiếu có khả năng được bổ sung, trong khi TPB và PLX có thể bị loại.
Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, kỳ cơ cấu danh mục VN30 quý III/2026 sẽ ghi nhận sự góp mặt của MCH và TCX, trong khi TPB và PLX được dự báo rời rổ chỉ số.
Dù cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc và số mã tăng áp đảo, VN-Index vẫn lao dốc gần 17 điểm do lực bán mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup.
MBS cho biết tiêu dùng nội địa đang có nhiều sự hỗ trợ từ xu hướng mua hàng nội địa chất lượng tốt qua đó giúp lợi nhuận của nhóm tiêu dùng duy trì tăng trưởng ổn định.
Hôm nay 23/6, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có các giao dịch đăng ký bán toàn bộ với 2 mã chứng khoán: LDP và TEG.
Dù tăng trưởng tiêu dùng chung vẫn chưa thực sự bứt phá, các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực bán lẻ vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ khả năng mở rộng thị phần, sự dịch chuyển từ bán lẻ truyền thống sang hiện đại và những xu hướng tiêu dùng mới, đặc biệt là sự gia tăng nhu cầu thiết bị công nghệ phục vụ AI.
VN-Index quay đầu giảm gần 6 điểm trong phiên 19/6 sau nỗ lực giữ sắc xanh bất thành. Áp lực bán tại nhóm ngân hàng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số lùi về 1.824 điểm.
Nhiều doanh nghiệp như Chứng khoán Kỹ thương, Vietcap, Masan triển khai chương trình cổ phiếu ưu đãi (ESOP) với giá phát hành thấp hơn nhiều lần thị giá. Thị trường trong tuần này cũng ghi nhận nhiều hoạt động phân phối lợi nhuận thông qua cổ tức cùng các giao dịch mua bán cổ phiếu quy mô lớn từ nhà đầu tư tổ chức và doanh nghiệp.
Chứng khoán Kỹ thương phát hành 556.522 cổ phiếu ESOP, Chứng khoán Vietcap phát hành 4,6 triệu đơn vị, Tập đoàn Masan phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu ESOP, Masan Consumer triển khai chương trình ESOP với gần 13 triệu cổ phiếu… với giá thấp hơn nhiều lần so với thị giá, giúp người lao động hưởng lợi ngàn tỷ.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI) vừa công bố kế hoạch phát hành 4,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH) chính thức triển khai đợt phát hành hơn 12,94 triệu cổ phiếu ưu đãi cho người lao động và bán toàn bộ cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Theo bà Phạm Thị Quý Hiền, những cảm xúc như bất an, hoài nghi hay sợ hãi đôi khi xuất hiện khi con người đứng trước các bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN) cùng các công ty thành viên là Masan Consumer và Masan MeatLife vừa thông qua kế hoạch phân phối cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động. Tổng khối lượng phát hành đạt hàng chục triệu đơn vị với mức giá cố định 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, chênh lệch rất lớn so với giá trị giao dịch thực tế trên thị trường chứng khoán.
Phiên giao dịch ngày 6-5, dù bảng điện ngập trong sắc đỏ nhưng VN Index vẫn 'lầm lũi' đi lên với đầu kéo là mã VIC.
Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan vừa thông qua phương án phát hành gần 14,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá chiết khấu 87% so với thị giá hiện tại. Cùng với việc triển khai chương trình đãi ngộ nhân sự, doanh nghiệp cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quý đầu năm tăng trưởng mạnh mẽ và bỏ ngỏ khả năng điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026.
CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.
Masan Consumer tham gia sự kiện 'THAIFEX – Anuga Asia 2026' - một trong những triển lãm thực phẩm và đồ uống hàng đầu châu Á, diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về nguồn vốn và thị phần, Vietcap và SSI nổi lên như hai gam màu đối lập nhưng đầy sức hút của nhóm cổ phiếu chứng khoán. Trong khi Vietcap kỳ vọng thu hoạch thành quả từ các thương vụ ngân hàng đầu tư quy mô lớn, SSI tiếp tục củng cố vị thế bằng nền tảng vốn vượt trội và hoạt động cho vay ký quỹ