Màn trình diễn ánh sáng với 2.024 drone trên bầu trời Thủ đô Hà Nội

Tối 7/2 (tức 28 Tết), hàng nghìn người dân Hà Nội hào hứng chờ đợi để xem màn tổng duyệt trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái (drone) mang tên gọi 'Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long' với chủ đề 'Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử'.

Chương trình tổng duyệt “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” diễn ra vào 21h ngày 7/2/2024 (tức 28 tháng Chạp).

2.024 thiết bị bay người lái phủ kín bầu trời cất cánh tạo ra màn trình diễn bất ngờ đối với người dân Thủ đô Hà Nội.

Đủ loại sắc màu lấp lánh trên bầu trời thủ đô tối 28 Tết.

Hình ảnh rồng bay được tạo bởi 2.024 thiết bị bay không người lái.

Hình ảnh Kinh thành Thăng Long được biểu diễn bằng thiết bị không người lái.

Đa dạng các di tích lịch sử được thể hiện qua màn trình diễn ánh sáng bằng drone.

Hình ảnh cầu Thê Húc.

Hình ảnh chùa Một Cột.

Cầu Thăng Long chứng nhân lịch sử.

“Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” sẽ chính thức được diễn ra vào lúc 23h30 ngày 9/2/2024 (tức đêm Giao thừa 30/12 âm lịch).

Người dân Thủ đô thích thú khi lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng hơn 2.000 máy bay không người lái biểu diễn trên bầu trời Hà Nội.

Theo BTC, buổi bay tổng duyệt có chất lượng tương tự màn trình diễn chính thức.

Hình ảnh nhà hát Hồ Gươm.

Việt Trung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/man-trinh-dien-anh-sang-voi-2024-drone-tren-bau-troi-thu-do-ha-noi-post283989.html