Mãn nhãn tại cảng cá lâu đời ở đảo ngọc Phú Quốc

Khách du lịch đến với đảo ngọc Phú Quốc sẽ có dịp được mãn nhãn trước cảnh những chiếc thuyền chở đầy ấp cá cập vào cảng cá mỗi sáng sớm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cảng cá An Thới (thuộc thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã được Chính phủ đầu tư hàng trăm tỉ đồng với kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành trung tâm dịch vụ hậu cận nghề cá của vùng biển Tây. Hiện, cảng cá lâu đời nhất của đảo ngọc Phú Quốc đã được đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng như cầu cảng, đường dẫn và mặt bằng nên mỗi năm có thể tiếp nhận hàng ngàn tấn cá rồi vận chuyển về đất liền tiêu thụ. Trong số này, cá cơm than là nguồn thủy sản cung cấp cho làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống của Phú Quốc.

Một số hình ảnh nhộn nhịp tại cảng cá An Thới vào mỗi sáng:

Từ mờ sáng đã có rất nhiều người thân cùng các bạn hàng ra đón thuyền đánh cá về

Như không phụ lòng người mong đợi, những chiếc thuyền chở đầy ấp cá cũng bắt đầu cập bến

Khách du lịch mãn nhãn khi chứng kiến cảnh nhộn nhịp này tại cảng cá An Thới

Loại cá cơm than chỉ có ở vùng biển Phú Quốc để làm nước mắm nổi tiếng trong và ngoài nước

Phóng sự ảnh: Quang Thiều

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/man-nhan-tai-cang-ca-lau-doi-o-dao-ngoc-phu-quoc-20190718164103099.htm