Vụ 'cào xước xe Mercedes': Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do xe đang thế chấp ngân hàng

Chiều ngày 23/7/2026, tại Tòa án nhân dân khu vực 4 – TP. Hà Nội đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 'Cố ý làm hư hỏng tài sản' đối với bị cáo Mai Thị Bích Vân (65 tuổi, trú phường Đại Mỗ, TP.Hà Nội). Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung do có tình tiết mới, phát sinh chứng cứ mới bị hại khai tại tòa nhưng không có trong hồ sơ vụ án.

Vụ người phụ nữ hầu tòa vì đập phá Mercedes GLC 200: Xuất hiện tình tiết mới, yêu cầu điều tra bổ sung

Phiên tòa xét xử người phụ nữ bị cáo buộc đập phá chiếc Mercedes GLC 200 phải tạm dừng sau khi xuất hiện tình tiết mới. Theo công tố viên, chiếc xe đang được thế chấp ngân hàng nhưng thông tin này không được bị hại khai báo trong quá trình điều tra.

Điều tra bổ sung vụ cố ý làm hư hỏng xe Mercedes -Benz đỗ trước nhà

Chiều 23/7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm hư hỏng xe ô tô Mercedes-Benz đỗ trước cửa nhà tại ngõ 67 Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra hồi đầu năm nay, thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội. Bị cáo trong vụ án là Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội 'Cố ý làm hư hỏng tài sản' theo quy định tại Điều 178, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Vụ cào xước ô tô Mercedes: Bị hại yêu cầu bồi thường tổng cộng 600 triệu đồng

Phản bác cáo trạng kết luận chiếc xe Mercedes bị cào xước chỉ thiệt hại hơn 6,8 triệu đồng, chủ xe ô tô là bà Đỗ Bích N. đề nghị được bồi thường theo chi phí sửa chữa của hãng đưa ra hơn 115 triệu đồng; đồng thời yêu cầu bồi thường một số tổn thất khác, tổng cộng là 600 triệu đồng.

Chủ nhân xe Mercedes muốn người cào xước mua lại phương tiện hoặc bồi thường 200 triệu đồng

Chiều nay (23-7), Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) về tội 'Cố ý làm hư hỏng tài sản'.

Vụ xe Mercedes bị cào xước: Trả hồ sơ điều tra bổ sung do xe đang 'cắm' ngân hàng

Tại phiên tòa, VKS cho rằng việc chiếc xe Mercedes đang được thế chấp ngân hàng không được bị hại khai báo trong quá trình điều tra nên cần trả hồ sơ điều tra bổ sung, do có phát sinh tình tiết mới.

Tình tiết mới vụ người phụ nữ hầu tòa vì phá hoại xe Mercedes đỗ trước cửa nhà

Theo công tố viên, chiếc Mercedes GLC bị phá hoại đang được thế chấp ngân hàng. Tình tiết mới này không được bị hại khai báo trong quá trình điều tra. Tòa sơ thẩm đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Yêu cầu điều tra bổ sung vụ cào xước ô tô Mercedes-Benz GLC 200 ở Hà Nội

Chiều 23/7, TAND khu vực 4 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, ở phường Đại Mỗ, Hà Nội) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án.

Chiều 23/7, xét xử người phụ nữ dùng chìa khóa cào xước sơn Mercedes

Cơ quan điều tra xác định Mai Thị Bích Vân dùng chìa khóa gây xước sơn, cố ý làm hư hỏng xe của chị N. tại các vị trí gồm: cánh cửa trước bên phải; cánh cửa sau bên phải; hông xe phía sau bên phải; cạnh nắp bình xăng; tai xe phía sau bên phải; mặt ốp kim loại dưới kính xe phía sau; mặt ốp kim loại đuôi xe bên trái biển số phía sau.

Chiều 23/7, xét xử người phụ nữ cào xước ô tô Mercedes đỗ trước cửa nhà

Chiều mai (23/7), Tòa án nhân dân khu vực 4, Hà Nội dự kiến xét xử bị cáo Mai Thị Bích Vân về tội 'Cố ý làm hư hỏng tài sản', liên quan vụ ô tô Mercedes-Benz GLC200 bị cào xước khi đỗ trước cửa nhà.

Người phụ nữ hầu tòa vì cào xước xe Mercedes đỗ trước cửa nhà

Mai Thị Bích Vân (SN 1961) bị cáo buộc dùng vật nhọn cào xước nhiều vị trí quanh chiếc Mecsedes đang đỗ trước cửa nhà dù sau đó đã liên hệ bị hại, xin được hòa giải.

Hầu tòa vì đập kính, cào xước ô tô Mercedes đỗ trước cửa nhà

Bức xúc do ô tô Mercedes đỗ chắn cửa ra vào, bà Mai Thị Bích Vân đập cửa kính, cào xước xe gây thiệt hại tài sản cho chủ phương tiện. Hành vi này khiến bà bị khởi tố, truy tố và bị xét xử tội 'Cố ý làm hư hỏng tài sản', con gái bà bị xử phạt hành chính.