'Ma men'… nghịch dại!

Lê Văn Sáu khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Thấy “bạn rượu” đang say giấc nồng, Lê Văn Sáu (1989, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại giở trò nghịch dại. Pha đốt cao su nhỏ vào người nạn nhân gây thương tích 33% của Sáu đã khiến y bị CAH Cẩm Xuyên khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Được hưởng sự khoan hồng, cho tại ngoại sau khi bị khởi tố, Sáu đã bỏ trốn khỏi địa phương...

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, ngày 11-5, ông Hoàng Văn Báu (1962, trú thôn Quang Trung 2, xã Cẩm Lạc) trên đường đi vào trang trại của mình tại thôn Lạc Thọ, đã ghé qua nhà một số người quen chơi, uống rượu say và được ông Võ Kim Hựu (1974, trú thôn Hoa Thám) đưa về nhà mình nghỉ ngơi, sau đó ông Hựu quay trở lại tiếp tục uống rượu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lê Văn Sáu sau khi ăn nhậu ở một nơi khác xong thì đến nhà ông Hựu chơi. Khi vào đến nhà, thấy ông Báu đang nằm ngủ tại sàn nhà trong phòng khách nên Sáu tiến đến lay dậy. Đang ngon giấc thì bị phá bĩnh, ông Báu bật dậy chửi bới Sáu vài câu rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Phần vì bị chửi, phần muốn thức ông Báu dậy, Sáu lẳng lặng đi xuống bếp lấy một đoạn dây cao su và chiếc bật lửa lên. Khi ông Báu đang ngủ, Sáu đốt sợi cao su rồi cho nhỏ giọt vào người và xung quanh vị trí ông Báu nằm. Mặc cho nạn nhân kêu gào trong đau đớn, Sáu cầm sợi dây cao su đang cháy đi ra ngoài sân dập tắt, vứt đi và đi về nhà ngủ. Ông Báu sau đó được ông Hựu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan Công an. Quá trình giám định thương tật của ông Hoàng Văn Báu với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 33%, ngày 20- 9, cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Sáu về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Do có nhân thân tương đối tốt, Sáu được cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, với chính sách khoan hồng trên của cơ quan thực thi pháp luật, Sáu lại giở trò, chơi bài... chuồn. Trước việc bị can bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 3- 10, Cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên đã ra Quyết định truy nã số 04 đối với bị can Lê Văn Sáu.

Quá trình truy bắt đối tượng trốn nã Lê Văn Sáu, CAH Cẩm Xuyên nhận định, Sáu là kẻ vô công rỗi nghề, tiền bạc không dư dả để bỏ đi xa, nhất định sẽ trở về nhà trong một ngày không xa. Quả không ngoài dự tính, ngày 11- 10, tiếp nhận tin báo đối tượng Sáu xuất hiện tại địa phương, CAH Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng. Ngay sau đó, Lê Văn Sáu bị bắt giữ khi vừa đặt chân về tới cổng nhà.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_214386_-ma-men-nghich-dai-.aspx