Lý Nhã Kỳ dát kim cương dự sinh nhật bố mẹ nuôi tỷ phú

Xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật ngày thứ 3 của bố mẹ nuôi tỷ phú người Ấn Độ, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi diện đầm haute couture màu đỏ đậm đính vàng lá lấp lánh và đeo bộ trang sức kim cương.

Lý Nhã Kỳ tiếp tục là trung tâm của bữa tiệc sinh nhật ngày thứ 3 của bố mẹ nuôi tỷ phú Ấn Độ.

Xuất hiện trong buổi tiệc, Lý Nhã Kỳ hút ánh nhìn bởi diện trang phục quyền quý, lộng lẫy.

Lý Nhã Kỳ diện chiếc đầm haute couture màu đỏ đậm được đo may riêng cho cô. NTK Ấn Độ đã khéo léo may những đường chỉ vàng tua rua, cộng với vàng lá lấp lánh đính trên vai.

Bộ trang phục chuẩn bị riêng cho Lý Nhã Kỳ phải mất 4 tháng để hoàn thành.

Một trong những phụ kiện không thể thiếu của Lãnh sự danh dự Romania đó là trang sức kim cương.

Lý Nhã Kỳ kết hợp khéo léo giữa vòng kim cương đeo trên tóc, bông tai, nhẫn và vòng tay được làm từ vàng hồng, ngọc trai đính kim cương, ruby rất tinh xảo.

Đây cũng là bộ trang sức được đặt làm riêng cho Lý Nhã Kỳ, làm tăng thêm nét quyền quý, cao sang vốn có của nàng kiều nữ.

Bố mẹ nuôi tỷ phú của Lý Nhã Kỳ chăm sóc cô rất chu đáo.

Lý Nhã Kỳ được bố mẹ nuôi đưa đi giới thiệu với các bạn bè, khách mời trong đêm tiệc.

Nữ diễn viên chia sẻ mỗi ngày, bố mẹ nuôi mời rất nhiều đầu bếp nổi tiếng trên thế giới về để thay đổi khẩu vị cho thực khách tham dự sinh nhật của mình.

Ngoài những món mang đậm chất Ấn, Âu, Á, đích thân gia đình tỷ phú còn yêu cầu đầu bếp người Singapore có 18 năm kinh nghiệm trong các khách sạn 5 sao ở châu Á nấu riêng món Việt cho Lý Nhã Kỳ cùng ê-kíp.

Lý Nhã Kỳ "quậy hết mình" trong đêm tiệc.

Trong tháng 11 này gia đình bố mẹ nuôi tỷ phú cũng sẽ thu xếp qua dự buổi ra mắt bộ phim mà Lý Nhã Kỳ làm nhà sản xuất kiêm diễn viên chính.

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ xuất hiện kiêu sa trong tiệc sinh nhật của bố mẹ nuôi tỷ phú.

Xem video "Lý Nhã Kỳ trong buổi họp báo công bố dự án phim Thiên đường". Nguồn Youtube:

Diệu Nga (Ảnh: Linh Phạm)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/ly-nha-ky-dat-kim-cuong-du-sinh-nhat-bo-me-nuoi-ty-phu-1264145.html