Lý do Mỹ đòi Triều Tiên chuyển toàn bộ vũ khí hạt nhân về đất Mỹ

Theo Korea Joonang Daily, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton kêu gọi Triều Tiên tháo dỡ tất cả vũ khí hạt nhân trước khi chuyển chúng tới một cơ sở sản xuất hạt nhân ở Oak Ridge, Tennessee, Mỹ, như một động thái chứng minh cam kết phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ chịu trách nhiệm trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân nhưng việc “phá hủy thực tế” loại vũ khí này của Triều Tiên sẽ do Mỹ thực hiện dưới sự hỗ trợ của các quốc gia khác, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho hay.

“Chúng tôi muốn chứng kiến quá trình tháo dỡ vũ khí hạt nhân”, ông Bolton chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của ABC News Sunday trước khi Bình Nhưỡng thực sự được đổi những quyền lợi khác.

“Việc thực thi quyết định này có nghĩa cần loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân, tháo dỡ chúng và đưa chúng tới Oak Ridge, Tennessee”, ông Bolton cho biết khi ông tiết lộ chi tiết quá trình Mỹ có thể sẽ yêu cầu để loại bỏ hạt nhân của Triều Tiên.

Việc tên lửa Triều Tiên có mang đầu đạn hạt nhân hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.

Theo ông Bolton chỉ khi làm được điều này mới chấm dứt được việc làm giàu urani và tái chế plutoni, cũng như các vấn đề liên quan tới tên lửa, vũ khí sinh học.

Theo ông Bolton, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về cơ bản sẽ chịu trách nhiệm trong vấn đề này nhưng việc “phá hủy thực tế” vũ khí hạt nhân sẽ do Mỹ thực hiện dưới sự hỗ trợ của các nước khác. Ông cho rằng hy vọng Washington sẽ “thực hiện điều đó rất nhanh”.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Bolton cho rằng, Triều Tiên không nên tìm kiếm sự hỗ trợ kinh tế từ Mỹ.

Ông Bolton cũng nhắc lại đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên để mang đến sự thịnh vượng về kinh tế cho Bình Nhưỡng nếu cần, đổi lại Bình Nhưỡng cần nhanh chóng xóa bỏ chương trình hạt nhân.

Ngày 12/5, bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo dỡ bỏ cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri diễn ra từ ngày 23-25/5 và nước này sẽ mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới dự lễ. Nhiều nước đã lên tiếng hoan nghênh quyết định này của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi kế hoạch dỡ bỏ cơ sở thử hạt nhân trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều là "một cử chỉ rất thông minh và hòa nhã".

Bàn luận về động thái này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho rằng, đây là một biện pháp xây dựng lòng tin, đóng góp vào những nỗ lực hướng đến việc phi hạt nhân hóa có thể xác minh, cũng như hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ly-do-my-doi-trieu-tien-chuyen-toan-bo-vu-khi-hat-nhan-ve-dat-my-a370231.html