Lý do khiến phụ nữ không quên chuyện chồng ngoại tình dù sau hàng chục năm

Lý do khiến phụ nữ khó vượt qua tổn thương khi bị chồng phản bội là do họ chưa nhận được lời giải thích hợp lý.

Việc chồng ngoại tình luôn ở trong tâm trí người phụ nữ bị tổn thương. (Ảnh: ITN).

Sóng ngầm trong lòng

Một phụ nữ chia sẻ với Theguardian rằng, chị kết hôn và chung sống với chồng đã lâu tuy nhiên, chị không thể nào quên được chuyện đã xảy ra cách đây hàng chục năm khi chồng chị ngoại tình.

Khi đó, chị ở độ tuổi dưới 30 và đang xoay xở với 3 đứa con nhỏ. Chị còn trẻ và rất ngây thơ. Phải mất một thời gian dài chị mới nguôi ngoai, nhưng gần đây chị lại hỏi chồng về điều đó. Anh giải thích rằng, thời điểm đó anh rất vui khi có người phụ nữ khác quan tâm.

Tuy nhiên, câu trả lời của anh khiến tổn thương năm nào của chị bỗng nhiên trỗi lên. Chị thắc mắc vì sao câu chuyện trong quá khứ vẫn không ngừng ám ảnh mình.

Đó không phải là vấn đề của riêng ai. Thực tế, rất nhiều phụ nữ từng trải qua chuyện tương tự đều cảm thấy như vậy.

Giới chuyên gia cho rằng, việc chồng ngoại tình luôn ở trong tâm trí người phụ nữ bị tổn thương là vì họ chưa nhận được một lời giải thích thỏa đáng từ kẻ gây chuyện.

Trong câu chuyện kể trên, lời giải thích của người chồng về cảm giác vui vẻ khi được người khác quan tâm không thực sự bao hàm được tất cả sự việc, và do đó, có những câu hỏi chưa được giải đáp.

Nếu bạn chưa đạt được thỏa thuận để có một mối quan hệ cởi mở thì khi đối tác không chung thủy, điều đó có thể rất tai hại.

Chuyện chồng ngoại tình gây ám ảnh thế nào?

Mâu thuẫn thường xảy ra khi hai người có vấn đề về giao tiếp. (Ảnh: ITN).

Khi bạn đang trong mối quan hệ một vợ, một chồng nhưng người kia lạc lối, mối liên kết mật thiết giữa hai người sẽ bị phá vỡ. Điều đó không chỉ gây ra cảm giác tổn thương mà còn có thể khiến bạn cảm thấy có một mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của bạn. Như thể mặt đất dưới chân bạn đã biến mất.

Mâu thuẫn thường xảy ra khi hai người có vấn đề về giao tiếp. Đôi khi, đối tác sợ cởi mở và bộc lộ những điểm yếu của họ cũng như thừa nhận sự phụ thuộc và nhu cầu của họ. Điều này dẫn đến sự cô đơn, sau đó tạo ra khoảng trống trong mối quan hệ và từ đó có thể dẫn đến ngoại tình.

Có con nhỏ có nghĩa là nhu cầu cá nhân của vợ chồng có thể bị trì hoãn trong một thời gian và việc ngoại tình có vẻ dễ dàng xảy ra hơn.

Thực tế, đàn ông thường được dạy dỗ để hành động mạnh mẽ và cứng rắn hơn là nói về cảm xúc và sự tổn thương của họ.

Bởi thế, đôi khi những lời buộc tội và tranh cãi có thể dẫn đến kết quả một người phải đúng và người kia sai. Đối với đàn ông, sự việc này khiến họ phát triển niềm tin rằng họ không được quan tâm. Thực trạng này một lần nữa có thể dẫn đến ngoại tình.

Một vấn đề phổ biến trong quan hệ vợ chồng là một trong hai người sợ phải đưa ra bất kỳ lời phàn nàn nào đối với người kia. Nhưng nếu bạn không tranh luận hoặc không thảo luận về những khác biệt giữa hai người, nói cách khác, bạn né tránh những khác biệt thay vì giải quyết chúng, thì nhiều chủ đề sẽ trở thành điều cấm kỵ.

Không bộc lộ sự khác biệt có thể khiến bạn bị bỏ lại một mình, nghĩa là bạn sẽ không cảm thấy gần gũi với vợ/chồng mình và điều này dẫn đến sự cô đơn. Khi đó, giải pháp cho nỗi cô đơn lại là... ngoại tình.

Tổn thương do ngoại tình không bao giờ là chuyện tầm thường đối với phụ nữ. (Ảnh: ITN).

Một lý do phổ biến khác dẫn đến ngoại tình chính là sức hấp dẫn khó giải thích của nó. Ví dụ, một người chồng đang hài lòng với vai trò một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, có vợ con hoàn hảo, nhưng vẫn muốn có một cô nhân tình. Thế là người đàn ông đó tìm mọi cách để duy trì cả hai cuộc sống.

Những người đàn ông ngoại tình thường xuyên thường là người nghiện tình dục hoặc nhận thấy thực tế của một mối quan hệ lâu dài quá phức tạp, điều đó thúc đẩy anh ta tiếp tục lao vào mối quan hệ mới.

Trở lại câu chuyện người phụ nữ không thể quên tổn thương của mình sau hàng chục năm người chồng “vụng trộm” bên ngoài, bên cạnh việc người phụ nữ chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, thì nguyên nhân khác là do lòng tin đã bị phản bội.

Khi yêu hết lòng mà bị phản bội thì nỗi đau ấy không thể so sánh. Tổn thương từ nỗi đau ấy khiến phụ nữ luôn có cảm giác thiếu an toàn. Đó là lý do tại sao họ luôn nghĩ về nó.

Cần nhấn mạnh rằng tổn thương do ngoại tình không tầm thường, nó rất quan trọng và khi chúng ta già đi, những sự kiện quan trọng trong quá khứ của chúng ta sẽ không phai nhạt, thậm chí chúng có thể trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Theo theguardian.com

Thủy Kiều

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ly-do-khien-phu-nu-khong-quen-chuyen-chong-ngoai-tinh-du-sau-hang-chuc-nam-post658379.html