Lương Thanh được khuyên đóng phim ma vì 'cười như yêu quái'

Chia sẻ với VietNamNet, Lương Thanh vui vẻ khi nói về điệu cười 'thương hiệu' khiến khán giả ấn tượng trong phim Hoa hồng trên ngực trái.

"Hoa hồng trên ngực trái là bộ phim được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam. Trải qua 16 tập, phim được khán giả dành sự quan tâm lớn. Trong phim, Lương Thanh vào vai Trà, một sinh viên Luật thông minh nhưng ham ăn chơi, quan hệ phóng túng và trở thành kẻ thứ 3 phá hoại gia đình của người khác.Lần đầu đóng vai chính xuyên suốt cả phim, lại là vai phản diện, nữ diễn viên sinh năm 1996 nhanh chóng trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên không hợp vai Trà và diễn không lôi cuốn dù kịch bản hay.

Khi được đạo diễn Vũ Trường Khoa mời vào vai Trà tiểu tam, bản thân Lương Thanh cũng bất ngờ và lo lắng bởi vai diễn nặng, lại khác hẳn những vai hiền lành của cô trước đây.

Hồi đầu năm, Lương Thanh gây chú ý với vai Mai trong phim Những cô gái trong thành phố. Rũ bỏ vẻ hiền lành quen thuộc trên màn ảnh, nữ diễn viên 23 tuổi thay đổi 180 độ với hình tượng tiểu tam Trà trong phim đang lên sóng Hoa hồng trên ngực trái.

Nhân vật Trà được xây dựng như một kẻ thứ 3 nhiều thủ đoạn, một nhân vật đa tính cách. Chính vì thế, vai diễn này được khán giả nhận xét là quá sức đối với một người ít kinh nghiệm như Lương Thanh. “Vai diễn này thực sự khá nặng đối với tôi vì tâm lý và tính cách của tôi không được đa dạng như Trà nên khi đọc xong kịch bản mình cũng thấy khá là áp lực”, cô chia sẻ.

Đứng trước áp lực đó, nữ diễn viên 23 tuổi càng phải nỗ lực và nghiêm túc hơn với vai diễn lần này. “Trước đây tôi cũng mong muốn có một lần đổi mới mình nên tôi càng có thêm động lực để nhận vai diễn này hơn.”, nữ diễn viên bày tỏ quyết tâm.

Ở cả 2 bộ phim, từ "Những cô gái trong thành phố" cho đến "Hoa hồng trên ngực trái", Lương Thanh đều có phân cảnh giường chiếu thân mật với bạn diễn nam. Trả lời câu hỏi về việc đóng cảnh nóng trong bộ phim lần này, cô cho biết: “Hầu như phim nào cũng có một số cảnh nóng và tôi nhận kịch bản này là vì tính cách nhân vật Trà chứ không phải vì những cảnh như vậy. Theo tôi thấy bộ phim còn có những cảnh quay hay hơn nên mọi người không nên chú ý quá nhiều vào những cảnh này. Thay vào đó hãy tập trung vào cảnh đấu đá với Khuê chẳng hạn”.

Trong "Hoa hồng trên ngực trái", để thể hiện những biểu cảm, mánh khóe của “tiểu tam” trơ trẽn, Lương Thanh phải thể hiện một nụ cười toát được thần thái nham hiểm của Trà. “Tôi tập luyện rất nhiều về điệu cười của Trà lúc ở nhà nhưng không lần nào thử cười ra đúng cái hồn nhân vật như thế. Thế nhưng lúc bấm máy quay cảnh Trà đối mặt với Khuê ở quán cà phê thì tôi lại làm được. Nói chung được nhận xét khá nhiều nên tôi nghĩ mình diễn thành công khi mọi người ấn tượng với nụ cười đó”, nữ diễn viên 23 tuổi thổ lộ.

Lương Thanh vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh nhưng đã góp mặt trong 3 phim: Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố và Hoa hồng trên ngực trái. Nữ diễn viên 9X đang dần chứng tỏ khả năng diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau.

Về áp lực khi tham gia bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, Lương Thanh cho biết: “Áp lực lớn nhất là phải diễn một nhân vật với quá nhiều nét tính cách khiến tôi bị áp lực rất lớn. Nhưng khi được chú Khoa (NSƯT Vũ Trường Khoa) và chú Lý (NSND Công Lý) phân tích vai diễn rõ ràng hơn đã giúp tôi định hình được nhân vật rõ hơn”.

Lương Thanh đang là gương mặt mới đáng chú ý trên truyền hình Việt với vẻ đẹp ấn tượng khả năng diễn xuất tốt. Lương Thanh đứng đầu trong số 600 thí sinh dự thi vào khoa Diễn viên, ĐH Sân khấu Điện ảnh năm 2014. Ngay sau đó cô trở thành cái tên được dân mạng tìm kiếm đồng thời bị lập hàng loạt Facebook giả mạo vì quá xinh đẹp.

Minh Tân

Video: Khánh Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/luong-thanh-duoc-khuyen-dong-phim-ma-vi-cuoi-nhu-yeu-quai-572224.html