Hiện nay, một số địa phương đã xuất hiện tình trạng sử dụng mã số vùng trồng cũng như mã số đóng gói không đúng quy định, không phải vải thiều của Lục Ngạn (Bắc Giang) để xuất khẩu hoặc mang tiêu thụ tại thị trường khác.
Với diện tích khoảng 30 ha và sản lượng năm đầu tiên khoảng 20 tấn, vườn vải thiều không hạt ở Ngọc Lặc (Thanh Hóa) được xem là lớn nhất Việt Nam thời điểm này.
Vải thiều Bắc Giang hút khách tại nhiều siêu thị như MM Market, các chuỗi bán lẻ của Central Retail và sàn TMĐT Lazada.
Thủ phủ vải thiều huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đang bước vào những ngày cao điểm thu hoạch chính vụ (10/6 - 30/7).
Tại thị trường Nhật Bản, giá bán vải thiều không hạt đang là 4.500 - 5.000 Yen/kg, tương đương 750.000 - 840.000 đồng/kg.
Vài ngày gần đây, vải thiều miền Bắc đổ về TPHCM với số lượng lớn, nhuộm đỏ nhiều nẻo đường, chợ dân sinh Sài thành. Tuy nhiên, mặt hàng này phải cạnh tranh với nhiều loại trái cây khác cũng đang rộ mùa nên có giá rẻ bất ngờ.
Ý tưởng tạo sự kiện để thu hút du khách về trải nghiệm tại vườn, kích cầu ngành hàng, du lịch là rất đáng khích lệ.
Ngày 16/6, thực hiện chương trình hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Bưu điện tỉnh hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang.
Tận dụng đang mùa vải thiều, gia đình cô dâu ở Lục Ngạn, Bắc Giang đã chuẩn bị 100 chùm vải để thiết kế cổng cưới vô cùng độc đáo.