Toàn huyện Lục Ngạn hiện có 96 điểm cân, thu mua vải thiều. Lũy kế sản lượng tiêu thụ vải chín sớm 3.938 tấn với giá bán dao động 18.000 - 35.000 đồng/kg.
Chiều 10.6, Huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về tình hình sản xuất và xúc tiến tiêu thụ quả vải năm 2022.
Trực tiếp đi các chợ đầu mối nông sản phía Nam rồi gặp gỡ kết nối các đầu mối để tiêu thị quả vải ở ngoài nước…, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đang nối dài hơn những vụ vải 'được mùa, được giá'.
Ngày 8/6, UBND huyện Lục Ngạn có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói trên địa bàn, trong đó yêu cầu: Các xã, thị trấn không cho mượn mã vùng trồng, cơ sở đóng gói; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trái vải thiều tươi của Việt Nam là một trong những loại hoa quả nhập khẩu được người tiêu dùng tại Nhật Bản mong chờ nhất.
Tại Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra từ 4 – 5/6 vừa qua, trái vải thiều Việt Nam đã được giới thiệu tới nhiều người dân xứ hoa anh đào.
Những lô hàng đặc sản vải thiều chin sớm đầu tiên của tỉnh Bắc Giang và Hải Dương vừa cập 'hạ cánh' tại Nhật Bản. Từ cách đây nhiều tháng, các doanh nghiệp nhập khẩu của Nhật Bản đã trao đổi và thống nhất với các công ty xuất khẩu của Việt Nam về kế hoạch tiếp tục đưa trái vải tươi Việt Nam vào Nhật Bản trong mùa vụ 2022.
Hiện nay, bà con nông dân hai tỉnh Hải Dương và Bắc Giang đang bước vào vụ thu hoạch vải chín sớm. Niên vụ vải năm nay, sản lượng dự kiến hàng trăm nghìn tấn, vì vậy các địa phương đã và đang tập trung triển khai các giải pháp như: Quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, ký kết hợp đồng tiêu thụ với đối tác trong và ngoài nước... nhằm bảo đảm tiêu thụ vải cho nhân dân được thuận lợi.
Ở Hà Nội, loại vải thiều Thanh Hà được quảng cáo là hàng xuất khẩu sang Nhật Bản có giá bán gần 200.000 đồng/kg - mức giá tương đối đắt đỏ so với vải thiều tại thị trường nội địa hiện nay.
Người dân Hải Dương đang rất phấn khởi vì vụ vải năm nay vừa trĩu quả, vừa xuất khẩu ra nhiều nước nên giá bán cao. Tại Bắc Giang, giá vải đầu mùa giá cũng cao hơn năm ngoái.
Tỉnh Hải Dương vừa khai hội và mở vườn vải xuất khẩu năm 2022, với dự kiến tổng sản lượng vải toàn tỉnh năm 2022 dự kiến đạt trên 60.000 tấn, tăng 5.000 tấn so năm 2021.
Năm nay vải thiều được mùa trúng giá, một buổi sáng hái vải u hồng người trồng thu ngay 25 triệu đồng. Còn khoảng 40 tấn vải thiều muộn cách đây vài ngày đã có doanh nghiệp vào tận vườn bao mua.
Hôm nay, chợt gặp những bức ảnh và những dòng hồi tưởng quanh trái vải của Trịnh Thanh Hiền. Giật mình, vào vụ vải rồi ư?
Ngày 31/5, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phối hợp Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thi 'Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa Xứ Đông'.
Ngày 31/5, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương và UBND huyện Thanh Hà tổ chức hội thi 'Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông'.
Tỉnh Bắc Giang sẽ đón 326 thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải thiều, các thương nhân này đã được chấp thuận nhập cảnh vào Việt Nam để tiêu thụ nông sản.
Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh hỗ trợ tỉnh Hải Dương thực hiện các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều, thúc đẩy kết nối giao dịch xuất khẩu.
Ngày 28/5, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương phối hợp tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: 'Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu vải thiều Thanh Hà'.
Vải sớm được mùa lại được giá, người trồng vải ở thủ phủ vải sớm Tân Yên (Bắc Giang) đang thu hoạch để bán cho các thương lái từ khắp nơi đổ về.
Cùng với xúc tiến thương mại, ký kết hợp tác tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã và đang 'mở đường' đưa khoảng 16.000 tấn vải thiều sớm chất lượng cao ra thị trường...
Thời gian qua, cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc luôn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thương nhân của 2 bên sang tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại. Hàng trăm thương lái Trung Quốc đã được giải quyết các thủ tục thị thực nhập cảnh để đến Bắc Giang thu mua vải thiều.
Các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thu mua vải thiều.
Cơ quan chức năng của Việt Nam và các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc vào Việt Nam thu mua vải thiều.
Chiều 26/5, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc thu mua vải thiều tại tỉnh Bắc Giang, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:
Trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đang phối hợp để tạo điều kiện cho các thương nhân, DN Trung Quốc đến tỉnh Bắc Giang thu mua vải thiều, khi mùa thu hoạch đã bắt đầu.
Những ngày này, các vùng vải ở huyện Thanh Hà (Hải Dương) liên tục đón các doanh nghiệp tới khảo sát, tìm hiểu thực tế vùng sản xuất để chuẩn bị cho những đơn hàng mang đi tiêu thụ.
Trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đang phối hợp để tạo điều kiện cho các thương nhân, doanh nghiệp Trung Quốc đến tỉnh Bắc Giang thu mua vải thiều, khi mùa thu hoạch đã bắt đầu.
Năm nay sản lượng vải thiều Bắc Giang dự kiến đạt 180.000 tấn, trong đó sẽ tiêu thụ 72.000 tấn (40%) tại các thị trường xuất khẩu như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản...
Sáng ngày 25/5, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ NN và PTNT, các tỉnh, TP và một số cơ quan chức năng nước ngoài tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều với quy mô quốc tế kết nối hơn 60 điểm cầu chính trong nước và quốc tế.
Ngày 25/5, tỉnh Bắc Giang phối hợp Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng nước ngoài tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tới hơn 60 điểm cầu trong và ngoài nước; trong đó có 13 điểm cầu tại các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore, Thái Lan, các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE).
Để xúc tiến tiêu thụ sản phẩm vải thiều sắp bước vào thời điểm chính vụ thu hoạch, ngày 25/5/2022, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2022
Ngoài thị trường truyền thống, Bắc Giang đã và đang nỗ lực đưa trái vải thiều vào thị trường cao cấp, khó tính như Nhật Bản, Mỹ, EU...
Ngày 29/5, UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022.
Hiện các cơ sở sản xuất thùng xốp đã sản xuất được khoảng 4 triệu thùng các loại, giá dao động 26-35 nghìn đồng/thùng. Dự kiến đến hết vụ vải, lượng thùng xốp đạt khoảng 6 triệu thùng.
Vài ngày nữa, vải thiều sớm ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang sẽ bước vào vụ thu hoạch.
Tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, theo nhiều phương án để xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Bỉ, Australia, Nhật Bản...