Bắt đầu vào cao điểm vụ thu hoạch vải thiều, Bộ Công Thương cùng các địa phương vùng trồng, các hiệp hội, doanh nghiệp đang đẩy mạnh các kênh tiêu thụ loại quả đặc sản này tại thị trường trong nước và nước ngoài. Trong đó, khu vực thị trường EU nói chung và các nước Bắc Âu nói riêng còn nhiều dư địa cho quả vải thiều.
Năm nay, vải thiều Bắc Giang được nhận định được mùa, nên ngày từ đầu vụ, các kênh ổn định đầu ra đã được các sở, ngành quan tâm xúc tiến.
Các vị khách đến từ thị trường vốn được đánh giá là khó tính đã bày tỏ sự ngạc nhiên và dành lời khen ngợi đối với vùng trồng vải rộng lớn, nhất là ấn tượng với chất lượng thơm ngon của vải Thanh Hà.
Vải thiều đang chuẩn bị bước vào chính vụ thu hoạch năm 2023, tuy vậy, khi xuất khẩu ra thị trường thế giới gặp phải sự cạnh tranh từ sản phẩm cùng loại của Thái Lan, Trung Quốc và gần đây là Campuchia. Làm cách nào để trái vải thiều đứng vững được ở thị trường nước ngoài là câu hỏi nhận được sự quan tâm nhất lúc này?
Mùa vải của Trung Quốc diễn ra từ tháng 2 đến tháng 7. Như vậy tháng 6 sẽ là thời điểm thuận lợi nhất để Việt Nam xuất khẩu vải sang thị trường khi ít chịu sự cạnh tranh từ hàng nội địa.
Thay vì sử dụng hoa tươi cắm bình, vào mùa vải thiều nhiều người dân Bắc Giang đã tận dụng những cành vải để cắm bình trang trí nhà khiến netizen trầm trồ.
Chiều 31/5, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ và thúc đẩy xuất khẩu vải thiều năm 2023 của huyện Lục Ngạn.