Lãnh đạo tỉnh mong thời gian tới, doanh nghiệp Nhật Bản sẽ quan tâm hỗ trợ, góp ý cho doanh nghiệp tại Việt Nam về các khâu thu mua, đóng gói, chế biến quả vải nói riêng và các mặt hàng nông sản khác.
Chiều 15/6 tại ga liên vận quốc tế Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xuất khẩu 56 tấn vải thiều tươi đầu tiên từ ga này.
Ngày 15/6, đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã về Hải Dương khảo sát vùng vải thiều xuất khẩu của tỉnh. Chương trình do Sở Công Thương Hải Dương phối hợp với Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) tổ chức.
Hình ảnh rạp đám cưới, hình bản đồ Việt Nam được trang trí bằng những chùm vải thiều ở Bắc Giang đang gây bão mạng xã hội.
Năm 2023, tổng diện tích sản xuất vải của huyện Lục Ngạn là 17.000 ha, trong đó có gần 13.500 ha áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP; dự kiến sản lượng toàn huyện đạt khoảng 98.000 tấn…
Hơn 1 tấn vải thiều không hạt đầu tiên được trồng ở Thanh Hóa đang được xuất khẩu sang Nhật Bản và Vương quốc Anh.
Hàng chục gốc vải thiều có giá từ 5 – 10 triệu đang thu hút rất đông người đặt mua tại các vườn vải ở Lục Ngạn, Bắc Giang.
Vải thiều Bắc Giang đã bắt đầu chín vụ, tại các huyện như Lục Nam, Lục Ngạn, ngay từ tờ mờ sáng, hàng trăm người dân đã hồ hởi, nhộn nhịp chở vải đi cân bán.
Chương trình du lịch Lục Ngạn mùa vải chín được kỳ vọng vừa thu hút khách du lịch đến với tỉnh Bắc Giang vừa góp phần quảng bá trái vải thiều, đưa thương hiệu vải thiều bay xa.