Chiều 12-2, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
Theo dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) được trình Quốc hội, tại tất cả các đơn vị hành chính tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương chỉnh lý theo hướng giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như luật hiện hành; tức là bỏ đề xuất không tổ chức HĐND tại các xã ở đô thị.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) chỉnh lý theo hướng giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như luật hiện hành.
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) gồm 7 chương, 59 điều (giảm 84 điều so với Luật hiện hành).
Tại Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Chính phủ đề xuất mở rộng việc áp dụng không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) cho các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trực thuộc quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
Sáng 5-2, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 42, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Dự án luật này dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp bất thường lần thứ chín.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tinh, gọn, mạnh.