Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 là cần thiết nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.
Bộ Tài chính đã trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hoàn thuế, giúp khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp.
Bộ Tài chính muốn đưa lại quy định doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 5% nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm nông, thủy sản.
Ngày 28-11, Bộ Tài chính thông tin về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT).
Nhóm các hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp cho rằng một số quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng tạo thành rào cản cho nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản.
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 không chỉ nhằm giải quyết những bất cập phát sinh trong quá trình chuẩn bị triển khai, mà còn là giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất sau thiên tai và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Để góp phần khắc phục hậu quả bão lũ, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ 'điểm nghẽn' trong hoàn thuế giá trị gia tăng từ thực tiễn, từ đó khuyến khích, tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ngày 27/11, Bộ Tài chính cho biết, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15.
Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai và phản ánh thực tế, Bộ Tài chính đã trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, nhằm tháo gỡ về hoàn thuế, giúp doanh nghiệp giải phóng nguồn lực.
Theo một số hiệp hội, dù luật thuế mới được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng trong thực tiễn, một số quy định đang vô tình trở thành rào cản, đặc biệt là đối với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến, những ngành đóng góp hàng chục tỷ USD mỗi năm cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải từ khi luật có hiệu lực (từ 1-7-2025). Đây là bước điều chỉnh cần thiết, bởi nếu không xử lý kịp thời, những bất cập có thể chuyển thành rủi ro kinh tế rộng hơn, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu ngân sách, khả năng chống chịu của doanh nghiệp và sức cạnh tranh quốc gia.
Bộ Tài chính cho biết sẽ sửa đổi tại Luật Thuế giá trị gia tăng, nâng mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng để đảm bảo tương đồng.
Ngày 25/11, Thuế tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị đối thoại và phổ biến các quy định thuế mới, nhằm giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật kịp thời những thay đổi quan trọng sẽ áp dụng trong năm 2025.
Hộ kinh doanh phân phối nông sản thu mua trực tiếp từ nông dân băn khoăn liệu các sản phẩm này có thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) hay không.
Trước những bất cập trong áp dụng và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là với lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, các địa phương và doanh nghiệp đã kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, xuất khẩu. Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự án Luật sửa đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.
Ngày 6/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).