Bối cảnh mới, biện pháp mới

Mới đây, phát biểu tại phiên họp Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đại diện UBND TP Hà Nội nêu ý kiến nhiều công trình không nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC), song vẫn đưa người dân vào ở, nên cần cắt điện, nước để ngăn chặn.

Pháp luật quy định thế nào về trường hợp cắt điện, nước của dân?

Luật sư cho hay, theo Luật xử lý vi phạm hành chính, không có quy định về biện pháp hành chính là cắt điện, cấp nước sinh hoạt đối với chủ thể vi phạm hành chính.

Cắt điện, nước là biện pháp ngăn chặn vi phạm về trật tự xây dựng

là thông tin được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu tại Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) vào chiều 11/6. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nên gọi đây là các biện pháp ngăn chặn bởi việc xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định rõ trong luật.

Đề nghị cắt điện nước với đối tượng vi phạm hành chính

'Đối với các công trình đang thi công có vi phạm về quá tầng, không được thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy thì cách tốt nhất để dừng lại là cắt điện, nước, không cho thi công', đây là đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).