Sáng 28-6, với tỷ lệ tán thành cao (95,06% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi).
Sáng 28/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với 462/470 tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, đạt 95,06%.
Sáng 28-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với 462 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,06%).
Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa chính thức được Quốc hội thông qua sáng nay, trong đó Luật có điều chỉnh theo hướng không cho phép thử nghiệm trong lĩnh vực biến đổi, chỉnh sửa gene người.
Chủ tịch UBND các cấp được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, kinh doanh karaoke...
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, hôm nay (28/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), kỳ vọng sẽ tạo nhiều dư địa và trao quyền nhiều hơn để Hà Nội thu hút đầu tư, phát triển xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô.
Sáng 28/6, với 462/470 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 95,06% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi).
Với 462 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,06%), trong phiên họp sáng nay, 28-6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều chính sách quan trọng.
Sáng 28/6, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đáng chú ý, luật bổ sung quy định các công trình thiết kế không đúng, chưa nghiệm thu hoặc vi phạm về PCCC sẽ bị cắt điện nước nhưng vẫn hoạt động thì bị cắt điện, nước.