Sáng 28/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).
Sáng 28/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).
Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) tập trung khắc phục các hạn chế, bất cập theo hướng mở rộng chủ thể ký kết, tăng cường phân cấp phân quyền, đơn giản hóa trình tự thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ...
Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) xây dựng theo hướng nâng cao hiệu quả thực hiện thỏa thuận quốc tế, cũng như thực hiện đổi mới tư duy về xây dựng pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phân cấp hợp lý sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương chủ động hơn trong hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, phân cấp mà không đi kèm năng lực, trách nhiệm giải trình rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng “ký xong để đó” hoặc ký các thỏa thuận chất lượng thấp.
Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) nhằm hướng tới khắc phục các hạn chế, bất cập trong luật hiện hành, mở rộng chủ thể ký kết, tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện thỏa thuận quốc tế và thực hiện đổi mới tư duy về xây dựng pháp luật.
Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) hướng tới khắc phục các hạn chế, bất cập trong luật hiện hành, mở rộng chủ thể ký kết, tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa trình tự, thủ tục...
Sáng 28/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).
Ngày 28/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).